Tăng cường trao đổi thương mại Tunisia - Việt Nam


(VOV5) - Khoảng 100 cơ quan, doanh nghiệp Tunisia và Việt Nam đã tham dự Hội nghị Giao thương trực tuyến Việt Nam – Tunisia do Bộ Công Thương Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia phối hợp với cơ quan chức năng Tunisia tổ chức ngày 30/6. Đây là lần đầu tiên một hội nghị thương mại trực tuyến giữa Việt Nam và Tunisia được tổ chức. 

Tăng cường trao đổi thương mại Tunisia - Việt Nam  - ảnh 1Hội nghị Giao thương trực tuyến Việt Nam – Tunisia. Ảnh: congthuong.vn

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các cơ hội hợp tác kinh doanh triển vọng trong xuất - nhập khẩu các mặt hàng như nông sản, gia vị (quế, hồi...), thủy hải sản, đồ uống (cà phê, sữa...) phù hợp với nhu cầu của các nhà máy sản xuất, người tiêu dùng Tunisia nói riêng và châu Phi nói chung. Hội nghị cũng là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu lẫn nhau và thúc đẩy trao đổi thương mại hơn nữa trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao việc tổ chức hội nghị trực tuyến này, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay, đồng thời cho rằng trao đổi thương mại giữa hai nước trong thời gian tới cần tăng cường thúc đẩy hơn nữa, thông qua việc tăng cường trao đổi các đoàn thương mại, tích cực tham gia hơn nữa các diễn đàn và hội chợ-triển lãm thương mại…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác