Tham tán và doanh nghiệp cần chủ động trong xúc tiến thương mại

(VOV5)-  Doanh nghiệp và cơ quan thương vụ đang có chung mong muốn cùng tích cực hơn trong hoạt động thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.


Tham tán và doanh nghiệp cần chủ động trong xúc tiến thương mại - ảnh 1
Cơ quan tham tán tại nước ngoài và doanh nghiệp cần chủ động hơn trong tìm kiếm, phát triển thị trường xuất khẩu. (Ảnh minh họa: TTXVN)


Hội nghị tham tán thương mại năm 2016 được Bộ Công thương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 22/2, một lần nữa đặt ra vấn đề chủ động trong hoạt động thương mại. Các tham tán thương mại yêu cầu doanh nghiệp trong nước cần chủ động hơn nữa trong tìm kiếm thị trường, đối tác. Trong khi đó, nhiều địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đề nghị phải tăng cường công tác tham tán cả về con người và tính chủ động cung cấp thông tin. Ông Nguyễn Trung Dũng, Tham tán Công sứ, Trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết: “Tôi muốn nhấn mạnh thương vụ sẽ phải chủ động trong công việc. Chủ động để nghiên cứu, chủ động đàm phán, chủ động xúc tiến thương mại.”


Các đại biểu cũng khẳng định tham tán thương mại là một kênh thông tin chính thống quan trong cho doanh nghiệp hội nhập.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác