Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ

(VOV5) - Các chính sách cần đảm bảo lạm phát không quá 4%; thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn.

Chiều 29/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (dự thảo Nghị quyết 01).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý về một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết thường được ban hành ngay đầu năm. Theo tinh thần đổi mới của Thủ tướng, từ năm 2018 đến nay, Nghị quyết 01 ngày càng ngắn gọn, cô đọng, trọng tâm, trọng điểm hơn, trong đó có các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết với chất lượng cao, nêu bật được những vấn đề cần thiết của năm 2020, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ sắp tới.

Về nội dung Nghị quyết, Thủ tướng chỉ đạo phải tập trung vào các giải pháp trọng tâm, tạo điểm nhấn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các giải pháp phải đảm bảo vừa giữ vững nền tảng ổn định vĩ mô, vừa tạo thêm dư địa chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng. Các chính sách cần đảm bảo lạm phát không quá 4%; thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác