Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

(VOV5)- Chiều 18/7, tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp cùng Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản tổ chức Diễn đàn Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7. Đây là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.


Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1
Các đại biểu tham dự diễn đàn Abenomics


Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng cho rằng chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản, thông qua các khoản viện trợ phát triển và đầu tư trực tiếp đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và tình cảm mà hai nước dành cho nhau, vì vậy các doanh nghiệp Nhật Bản cần tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Về phần mình, Tiến sỹ Etsuro Honda, Cố vấn Văn phòng Nội các của chính phủ cho rằng một nền kinh tế Nhật Bản mạnh mẽ sẽ là nhân tố thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài, trong đó, Việt Nam luôn được coi là địa chỉ đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác