Tiến trình đàm phán FTA giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan

(VOV5)- Từ ngày 31/3 đến 4/4, tại thành phố Almatu, Cộng hoà Kazakhstan, diễn ra vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Tự do Thương mại  giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan.

Trả lời phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - Bộ Công Thương, trưởng đoàn đàm phán kỹ thuật của Việt Nam về Hiệp định, cho biết: Chúng tôi thấy vui mừng vì tại phiên đàm phán này, phía bạn tỏ ra tích cực và linh hoạt hơn trong rất nhiều vấn đề. Chính vì vậy rất nhiều vấn đề chúng ta đã chuyển động được lên phía trước. Cũng có nhiều tiến bộ ở các phần khác ví dụ ngay trong phiên này chúng ta đã kết thúc được đàm phán về thương mại điện tử. Tôi cho rằng với cách thức linh hoạt của cả hai bên thì kết quả đàm phán sẽ tốt hơn trong thời gian tới, tạo ra niềm tin có thể kết thúc đúng thời hạn vào cuối năm nay

Dự kiến sẽ có khoảng 8 phiên đàm phán diễn ra để có thể kết thúc đàm phán vào cuối năm nay và đi đến ký kết Hiệp định này vào đầu năm 2015. Hiệp định được ký kết sẽ tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Liên minh Hải quan thuận lợi với các điều kiện ưu đãi hơn các đối tác khác./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác