Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế

(VOV5) - 10 tháng qua, giải ngân vốn đầu tư công có cải thiện, đạt  trên 68% kế hoạch giao, cao hơn 14 điểm phần trăm  so với cùng kỳ năm ngoái.

Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế  - ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 - Ảnh: VGP

Chiều 30/10, tại Hà Nội, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, lãnh đạo nhiều bộ, ngành đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn mà dịch COVID - 19 gây ra cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đề cập tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, 10 tháng qua, giải ngân vốn đầu tư công có cải thiện, đạt  trên 68% kế hoạch giao, cao hơn 14 điểm phần trăm  so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương: "Điều này thể hiện kết quả một loạt giải pháp, chính sách Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện từ đầu năm. Đây là điểm khích lệ trong báo cáo kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2020. Hiện còn 3 tháng nữa để thực hiện giải ngân 32% còn lại và Bộ Kế hoạch và đầu tư hy vọng năm 2020 sẽ đạt tỉ lệ giải ngân khả quan với quyết tâm lớn của các bộ, ngành, địa phương".

Về tình hình hạn chế nợ xấu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: "NHNN đã ban hành Thông tư quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện cơ cấu miễn giảm lãi, hoãn giãn nợ, gỡ khó cho DN và người dân. Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục gây khó khăn cho doanh nghiệp, NHNN đã giao các đơn vị chức năng đánh giá phân tích ứng phó tình hình, bảo đảm an toàn hệ thống, các TCTD".

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định sẽ thực hiện quyết liệt việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vay Ngân hàng chính sách xã hội để trả lương cho người lao động….

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác