VASEP đặt mục tiêu xuất khẩu thuỷ sản đạt 9 tỷ USD trong năm nay

(VOV5) - Ước tính, xuất khẩu thủy sản năm nay duy trì ở mức gần 9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tôm đạt 3,5 tỷ USD, xuất khẩu cá tra đạt 1,9 tỷ USD và xuất khẩu hải sản đạt 3,6 tỷ USD.

Ngành thuỷ sản chốt mục tiêu doanh thu xuất khẩu khoảng 9 tỷ USD năm nay. Đây là thông tin đưa ra tại Hội nghị toàn thể hội viên, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) tổ chức sáng nay (12/6), tại TP.HCM.

Từ đầu năm nay, doanh thu từ các ngành hàng chủ lực, như: tôm, cá tra và hải sản đều giảm mạnh trên 30%. Với những khó khăn mà ngành thủy sản phải đối mặt thì xuất khẩu thủy sản Việt Nam khó duy trì kim ngạch xuất khẩu như năm ngoái. Ước tính, xuất khẩu thủy sản năm nay duy trì ở mức gần 9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tôm đạt 3,5 tỷ USD, xuất khẩu cá tra đạt 1,9 tỷ USD và xuất khẩu hải sản đạt 3,6 tỷ USD.

Ông Trương Đình Hoè, Tổng thư ký VASEP, cho biết để giữ đơn hàng và các thị trường chủ lực, doanh nghiệp Việt Nam đã rất linh hoạt với nhu cầu của các bạn hàng, nhất là giá thành sản phẩm và tiết giảm chi phí trong khâu sản xuất: Thị trường Hoa Kỳ nếu trong tháng 6 vẫn ghi nhận được sự tăng trưởng như tháng 5 thì hi vọng tình hình thị trường sẽ tốt hơn. Chúng ta cũng sẽ có cơ hội bắt kịp cao điểm mùa vụ nuôi trồng vào khoảng tháng 8 và tháng 9. Hi vọng năm nay chúng ta sẽ có được những kết quả khả quan.

Nhận định về cơ hội xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2022 - 2025, VASEP cho rằng những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã có hiệu lực, tạo lợi thế cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam, giúp ngành có thêm nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác