Việt Nam - cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Maroc

(VOV5) - Ủy ban ASEAN tại Maroc sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần đưa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giữa Maroc và ASEAN phát triển ngày càng mạnh mẽ thời gian tới.

Ngày 28/2, tại thành phố Casablanca, Maroc, Ủy ban ASEAN tại Rabat, đã phối hợp với Trường Đại học quản lý kinh tế Maroc ESCA và Trung tâm Nghiên cứu Địa chiến lược ATLANTIS, tổ chức Hội thảo "Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, mô hình hợp tác khu vực”.

Việt Nam - cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Maroc - ảnh 1Toàn cảnh Hội thảo "Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, mô hình hợp tác khu vực". Nguồn:ĐSQ VN tại Morocco

Tại Hội thảo, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Maroc, nhấn mạnh sau hơn 55 năm hình thành và phát triển, ASEAN hiện là đối tác quan trọng của nhiều tổ chức quốc tế và cường quốc trên thế giới, trong đó có châu Phi. Đây sẽ là tiền đề để đẩy mạnh quan hệ hợp tác ASEAN - Maroc lên một tầm cao mới.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà đồng thời khẳng định Ủy ban ASEAN tại Maroc sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần đưa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giữa Maroc và ASEAN phát triển ngày càng mạnh mẽ thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác