Việt Nam có thể gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ thêm 633 triệu USD

(VOV5) -  Lĩnh vực bán lẻ và bán buôn của Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ lớn nhất, ở mức 87 triệu USD

Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) ngày 13/10 công bố Báo cáo Cơ hội thương mại quốc tế. Theo đó, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam có thể gia tăng kim ngạch xuất khẩu hàng năm sang Ấn Độ thêm 633 triệu USD. Ở chiều ngược lại, các DN Ấn Độ có thể thúc đẩy xuất khẩu sang Việt Nam thêm 475 triệu USD mỗi năm. Với tiềm năng này, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể tăng thêm 1,1 tỷ USD.

Việt Nam có thể gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ thêm 633 triệu USD - ảnh 1 Doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại Cảng Cát Lái. - Ảnh: nhandan.com.vn

Trong bối cảnh các thị trường phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, báo cáo nhận định thương mại toàn cầu là yếu tố cực kỳ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng, trong đó nhấn mạnh vào các lĩnh vực có cơ hội tăng trưởng cao nhất. Lĩnh vực bán lẻ và bán buôn của Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ lớn nhất, ở mức 87 triệu USD; dịch vụ vận tải và kho vận có thể tăng thêm 86 triệu USD… Các lĩnh vực khác của Việt Nam có nhiều cơ hội thương mại với Ấn Độ gồm vải cotton (bao gồm chỉ may, sợi và vải), dịch vụ hành chính văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác, các mặt hàng vải dệt kim. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác