Việt Nam và Uzbekistan thúc đẩy hợp tác thương mại

(VOV5) - Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov, cùng hơn 40 lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Uzbekistan khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế với Việt Nam.

Chiều qua (19/03), tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Đoàn doanh nghiệp Uzbekistan đang có chuyến thăm đến Việt Nam.

Việt Nam và Uzbekistan thúc đẩy hợp tác thương mại - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: diendandoanhnghiep.vn

Tại buổi làm việc, hai bên cho rằng quy mô thương mại khoảng 170 triệu USD/năm giữa Việt Nam và Uzbekistan chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Theo Chủ tịch VCCI, Phạm Tấn Công, hai nước còn rất nhiều dư địa để hợp tác khi Uzbekistan là nước xuất khẩu bông lớn thứ 3 thế giới, trong khi đó, Việt Nam cần nhập khẩu số lượng lớn bông để phục vụ cho ngành dệt may trong nước. Việt Nam có rất nhiều sản phẩm công nghiệp, mặt hàng tiêu dùng xuất khẩu, như: chè, cà phê, thủy hải sản... có thể đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của Uzbekistan.

Lãnh đạo VCCI cũng nhận định Uzbekistan là cửa ngõ vào thị trường 500 triệu dân hết sức tiềm năng ở khu vực Trung Á. Do đó, VCCI và Phòng Thương mại và Công nghiệp Uzbekistan sẽ sớm ký kết một thỏa thuận hợp tác, xúc tiến thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Uzbekistan. Uzbekistan cũng sẽ sớm mở Văn phòng Thương mại tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lên kế hoạch mở đường bay trực tiếp giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov, cùng hơn 40 lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Uzbekistan khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế với Việt Nam, nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm được cơ hội hợp tác với Uzbekistan trong các lĩnh vực, như: năng lượng, chế tạo máy, hoá chất, da dày, công nghiệp thực phẩm, chế biến gỗ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác