Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu

(VOV5) - Sản lượng xuất khẩu hồ tiêu sang các thị trường quan trọng đều sụt giảm trong năm 2022, nhưng Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu.

Thời gian tới, ngành hồ tiêu cần tập trung nâng cao chất lượng, tỷ lệ chế biến để tạo giá trị gia tăng và khai thác hiệu quả các thị trường phân khúc cao thông qua các Hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). 

Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu - ảnh 1Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPA phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Anh/TTXVN

Đây là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam theo hiệp định EVFTA do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21/12.

Thống kê sơ bộ của VPA, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11/2022, Việt Nam xuất khẩu trên 211,5 nghìn tấn hồ tiêu các loại, đạt giá trị xuất khẩu hơn 911 triệu USD.  Ước tính cả năm, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ đạt khoảng gần 230.000 tấn, đạt giá trị 970 triệu USD, tăng hơn 2% so với năm 2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác