Việt Nam-Nhật Bản thảo luận chính sách, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế

(VOV5) -  Mục đích của Diễn đàn là đánh giá về hiện trạng, kiến nghị các giải pháp tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại giữa Việt Nam-Nhật Bản, thảo luận các vấn đề chính sách và kiến nghị các định hướng tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam, Nhật Bản.


Sáng 14/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản 2015.


Việt Nam-Nhật Bản thảo luận chính sách, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế  - ảnh 1
Toàn cảnh Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Nhật Bản 2015. Ảnh: qdnd.vn


Mục đích của Diễn đàn là đánh giá về hiện trạng, kiến nghị các giải pháp tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại giữa Việt Nam-Nhật Bản, thảo luận các vấn đề chính sách và kiến nghị các định hướng tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam, Nhật Bản.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, để Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác