Vinh danh 79 công trình, giải pháp công nghệ được công bố tại Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

(VOV5) - Việc công bố Sách vàng Sáng tạo năm nay sẽ tiếp tục cổ vũ, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động khoa học, công nghệ.

Sáng nay (06/12), tại Hà Nội, 79 tác giả, nhóm tác giả có các công trình, giải pháp khoa học công nghệ được vinh danh tại Lễ Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập hợp và lựa chọn.

Vinh danh 79 công trình, giải pháp công nghệ được công bố tại Sách vàng Sáng tạo Việt Nam - ảnh 1Lễ Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Ảnh: daidoanket.vn

Các công trình, giải pháp công nghệ được vinh danh năm nay thuộc các lĩnh vực, như: công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; công nghệ sinh học; cơ khí tự động hóa; y tế; công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; công nghệ vật liệu; giáo dục - đào tạo; công trình thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn.

Một số công trình được vinh danh tiêu biểu là: mô hình xử lý, cấp nước sạch và nước uống trực tiếp (nước uống học đường) tại 5 nhà trường thuộc địa bàn khan hiếm nước sạch của tỉnh Hà Giang; ứng dụng phát triển mô hình "Ngân hàng sữa mẹ" tại tỉnh Quảng Ninh; thiết bị tái chế rác thải nhựa phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái Flycam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đỗ Văn Chiến, việc công bố Sách vàng Sáng tạo năm nay sẽ tiếp tục cổ vũ, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động khoa học, công nghệ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của đất nước: "Chúng ta kỳ vọng, bản lĩnh trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới và sẽ có nhiều công trình giải pháp sáng tạo công bố trong Sách vàng sáng tạo của những năm tiếp theo. Qua đó khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự dấn thân của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khó, vấn đề mới được đặt ra trong thực tiễn”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác