Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cần có lộ trình chuyển từ tiểu ngạch sang chính ngạch

(VOV5) -  Chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch phải có lộ trình và quyết tâm thực hiện.
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cần có lộ trình chuyển từ tiểu ngạch sang chính ngạch - ảnh 1Tọa đàm bàn giải pháp xuất khẩu chính ngạch sang thị trưởng Trung Quốc - Ảnh: Minh Long/ VOV

Nhấn mạnh tại “Tọa đàm trực tuyến về xuất nhập khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc” diễn ra chiều 9/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng: Chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch phải có lộ trình và quyết tâm thực hiện trong đó có vai trò tham gia tích cực của doanh nghiệp và các Hiệp hội ngành hàng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh thành côn hay không không chỉ là nỗ lực của các Bộ ngành liên quan mà còn phụ thuộc vào sự sẵn lòng tham gia và đồng thuận của doanh nghiệp và các Hiệp hội ngành hàng trong tổ chức lại sản xuất và cách tiếp cận mới đối với thị trường Trung Quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch bản thân các địa phương, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng cần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng chất lượng phải được quan tâm hàng đầu. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác