Bác sĩ trẻ về vùng cao

(VOV5) -Được đào tạo bài bản, ra trường với cơ hội rộng mở, nhưng các bác sĩ trẻ xung phong lên vùng khó khăn ở tuyến huyện miền núi để khám, chữa bệnh cho bà con.

Tháng 8-2017, bác sĩ Trần Thị Loan (30 tuổi, khoa nhi), xung phong về khám chữa bệnh ở vùng khó khăn theo dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn (dự án 585) của Bộ Y tế. Chị được phân về Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương (Lào Cai).

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 1

Nụ cười luôn thường trực trên môi bác sĩ Trần Thị Loan. Ảnh: Hà Thanh

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 2

Bóng dáng nữ bác sĩ Trần Thị Loan ở bệnh viện. Ảnh: Hà Thanh

Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết (30 tuổi, khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là một trong số những bác sĩ đầu tiên xung phong tham gia dự án thí điểm về vùng khó chữa bệnh. Nếu các bác sĩ nữ như chị Loan gắn bó hai năm thì những bác sĩ nam như anh Quyết sẽ có ba năm gắn với rẻo cao này.

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 3

Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết hướng dẫn thủ tục cho người nhà bệnh nhân trước khi vào phòng mổ. Ảnh: tuoitre.vn

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 4

Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết (phải) là người mổ chính của nhiều ca mổ ở bệnh viện. Ảnh: tuoitre.vn

Hơn 20 năm bám bản, gắn bó thân thiết với bà con dân tộc ở xã khó khăn huyện Mù Cang Chải, Tỉnh yên Bái, bác sĩ Giàng A Sình - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Dế Xu Phình được tin yêu như máu thịt của bà con vùng cao. Điều đó có được cũng chính vì anh đã dành trọn tâm huyết cho công việc đầy ý nghĩa và luôn tâm niệm về y đức theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Lương y như từ mẫu.

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 5

Ảnh: Bác sĩ Sình thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: yenbai.gov.vn

Ở vùng cao Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người quý mến bác sĩ chuyên khoa I Phạm Hữu Nghĩa công tác tại Trung tâm Y tế huyện bởi anh luôn hết lòng vì người bệnh. 

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 6

 Bác sĩ Phạm Hữu Nghĩa khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em. Ảnh: Kim Ngân

Sau khi tốt nghiệp chuyên khoa I tại trường Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Nội khoa, bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Thu (ở Hà Nội) lên nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng (Cao Bằng), bắt đầu “một hành trình” hoàn toàn mới – hai năm công tác tại một huyện miền núi. Thu chia sẻ đây là cơ hội để những bác sỹ trẻ mới ra trường như mình được học tập được mang sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao.

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 7

Ảnh: Bác sĩ Thu khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: tccbbyt.gov.vn

Bác sĩ trẻ Dương Mạnh Huy được tuyển dụng vào BV Phụ sản Trung ương và được đào tạo chuyên khoa I tại Đại học Y Hà Nội cũng lên nhận nhiệm vụ tại BVĐK huyện Bảo Lạc, Cao Bằng vào tháng 1/2018. 

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 8

Bác sĩ trẻ Dương Mạnh Huy thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân tại BVĐK huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Bác sĩ trẻ chuyên khoa I về chẩn đoán hình ảnh Đàm Thanh Huyền, tình nguyện về công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La chia sẻ mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân thăm khám liên quan đến chẩn đoán hình ảnh. 

Bác sĩ trẻ về vùng cao - ảnh 9

BS trẻ Đàm Thanh Huyền, có mong muốn công tác lâu dài tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh:VGP/Thúy Hà

Để lại sau lưng những cơ hội rộng mở ở thành phố, các bác sĩ xung phong lên những vùng khó khăn để khám, chữa bệnh cho bà con. Thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện y tế nhưng với tài năng, nhiệt huyết, họ đã trở thành "cầu nối" giúp thu hẹp dần các khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi.

Phản hồi

Các tin/bài khác