Góc tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Canada

(VOV5) - Để tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng giải phóng dân tộc, những người dân Việt Nam ở Canada đã lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà và Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi dấu ấn lớn đối với người dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Để tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng giải phóng dân tộc, những người dân Việt Nam ở Canada đã lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ghi nhận của Thanh Tuyền, cộng tác viên Ban Đối Ngoại (VOV5) - Đài tiếng nói Việt Nam ở thành phố Surrey tỉnh bang British Columbia, Canada.

Bà Lê Thị Phương Xinh ở thành phố Surrey tỉnh bang British Columbia, Canada, đã dành một góc tôn nghiêm để lập bàn thờ hai vị anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam. Bà đã lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được hơn 20 năm. Và từ năm 2013 bà thờ thêm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhà của bà Phương Xinh cũng là nơi mà những thành viên trong Hội Lửa Việt của bà thường xuyên gặp gỡ. Đây là nơi để họ tưởng nhớ những người anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Bà Phương Xinh cho biết: “Bác Hồ là người lập nên đất nước và cùng giữ đất nước. Còn bác Giáp là một vị tướng tài lãnh đạo quân đội giữ nước. Nên chúng tôi có xa nhà vẫn tưởng nhớ đến đất nước Việt Nam. Và chúng tôi lập bàn thờ Bác Hồ và Bác Giáp để làm nơi cho các chị em trong Hội Lửa Việt lấy chỗ sinh hoạt. Tuy  chúng tôi xa tổ quốc nhưng lúc nào cũng hướng về Việt Nam”.

Bà Mai Na là một trong những người dầu tiên sáng lập ra Hội Lửa Việt. Từng là một người lính, bà rất xúc động khi nhắc đến công lao to lớn của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Chúng tôi là những chị em phụ nữ đã từng trải qua những biến cố của đất nước. Và chúng tôi khi ra nước ngoài trong đầu vẫn luôn nhớ về mảnh đất Việt Nam. Chúng tôi chỉ biết thờ người anh hùng sáng lập ra nước Việt Nam và thờ người đại tướng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam. Nơi này luôn ở trong tâm chúng tôi nhiều năm nay”.

Không chỉ riêng bà Phương Xinh và bà Mai Na mà tất cả các thành viên của Hội Lửa Việt vẫn luôn nhớ về công lao to lớn của những vị anh hùng giải phóng dân tộc. Với họ, việc lập bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là để tưởng nhớ, tri ân và tự soi sáng những hoạt động của hội trong công tác cộng đồng.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác