Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019

(VOV5) -Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" tìm ra 22 thí sinh bước vào vòng bán kết và chung kết được tổ chức từ ngày 26-28/7 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" tìm ra 22 thí sinh vượt trội của 10 quốc gia thành viên ASEAN, để cùng nhau tranh tài tại vòng Bán kết và Chung kết được tổ chức từ ngày 26-28/7 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ngoài phần biểu diễn tranh tài của các thí sinh, các ca sĩ khách mời từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ biểu diễn trong đêm chung kết của cuộc thi. 

Đêm chung kết cuộc thi, diễn ra vào 20h tối 28/7/2019 tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm, thành phố Hạ Long và được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam: VTC3, Kênh truyền hình Vietnam Journey, VOV3, VOV5, hứa hẹn sẽ mang tới một bữa tiệc âm nhạc quốc tế ấn tượng và nhiều màu sắc. 4 ca sỹ khách mời đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình.

 Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ: Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi cho Ban Giám khảo (BGK) và thí sinh tất cả các nước đến tham gia cuộc thi.

Tập đoàn FLC tài trợ toàn bộ phòng nghỉ cho BGK, thí sinh và khách mời trong 2 đêm bán kết và chung kết từ ngày 26-28/7 tại FLC Hạ Long, Quảng Ninh.

Hình ảnh một số thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019:

Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 1 Timothy - Philippines
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 2 Steven Bedolideo - Philippines
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 3 Aicelle Anne Coronel Santos- Philippines
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 4 Olivia Christina - Indonesia
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 5 Asty Puji - Indonesia
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 6 Marineth- Campuchia
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 7 Eint Chit - Myanmar
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 8 Rosario - Malaysia
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 9 Ernie zakri - Malaysia
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 10 Mohd Naqib Hafizuddin Bun Zulfikri - Brunei
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 11 Mohammad Syafig Abdillah Bin Soony - Brunei
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 12 Thasanaiphorn Moreerat - Thái Lan
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 13Sathean Phong Klantang- Thái Lan
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 14 Visouda Saiyasane - Lào
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 15 Nguyễn Thị Mai Thương- Việt Nam
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 16 Trần Hồng Nhung - Việt Nam
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 17 Phạm Hưng Thịnh - Việt Nam
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 18 Ng Zhen Long Desmond - Singapore
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 19 Ca sĩ khách mời Hàn Quốc - Im Chang Sook
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 20 Ca sĩ khách mời Trung Quốc - Su Qing
Hình ảnh: 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 - ảnh 21 Ca sĩ khách mời Nhật Bản - Hamabata Yohei 

Phản hồi

Các tin/bài khác