Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang

(VOV5) - Tối 28/4, tại sân khấu Quảng trường trước trường Quốc Học đã diễn ra Lễ Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9.
Tối 28/4, tại sân khấu Quảng trường trước trường Quốc Học đã diễn ra Lễ Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9. Đến dự có ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 1Góp mặt tại buổi lễ là các nghệ sỹ, nhóm nhạc được yêu thích: Ban nhạc Bức Tường, ca sỹ Đông Hùng, Bảo Trâm, Sơn Thạch, nghệ sỹ cello Đinh Hoài Xuân, NTK Đặng Viết Bảo. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của ngôi sao khách mời Hàn Quốc Bobby Kim.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 2Các em học sinh trường Quốc Học cùng tham gia trong tiết mục của ban nhạc Bức Tường.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 3Chương trình nghệ thuật tại Lễ Khai mạc người xem được chiêm ngưỡng những màn nghệ thuật đặc sắc được thiết kế, dàn dựng theo một câu chuyện xuyên suốt mang tên “Bàn tay người thợ” dưới sự chỉ đạo của Đạo diễn Lê Quốc Vinh. Thủ pháp để kết nối câu chuyện là âm nhạc và vũ đạo được sáng tạo dựa trên âm hưởng chủ đạo của âm nhạc Huế, nhưng trên tiết tấu hiện đại và mới mẻ. Phần âm nhạc do nhạc sỹ Trí Minh đảm nhiệm, kết hợp chỉ đạo nghệ thuật là NSƯT Trần Ly Ly cùng hai biên đạo trẻ Phạm Quỳnh Dương, Tống Mai Len.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 4Thủ pháp để kết nối câu chuyện là âm nhạc và vũ đạo được sáng tạo dựa trên âm hưởng chủ đạo của âm nhạc Huế.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 5Ngôi sao khách mời Hàn Quốc Bobby Kim.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 6Những điệu múa đặc sắc, đậm chất nghệ thuật.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 7Nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân cùng các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc Huế tại tiết mục mashup “Lý mười thương”, “Biết đâu nguồn cội”.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 8Tiết mục Hoa Sen do Trần Ly Ly chỉ đạo nghệ thuật, Phạm Quỳnh Dương biên đạo.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 9Tổng đạo diễn Lê Quốc Vinh đã kết nối câu chuyện với thủ pháp âm nhạc và vũ đạo được sáng tạo mới, tiết tấu hiện đại dựa trên âm hưởng chủ đạo của âm nhạc Huế.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 10Màn trống hội kết hợp với áo dài Huế khiến du khách trầm trồ.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 11Tại sự kiện, có 37 nghệ nhân của 6 thành phố có quan hệ kết nghĩa, hợp tác với Huế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản tham dự. Đó là thành phố Takayama, Shizuoka, Saijo, Sasayama (Nhật Bản) và thành phố Gongju, Namyangju (Hàn Quốc). Ngoài ra còn có 1 hiệp hội nghề truyền thống Hàn Quốc. Đặc biệt là sự tham gia của đoàn biểu diễn nghệ thuật cà kheo (Bỉ), nhạc cụ truyền thống, biểu diễn K-Pop, biểu diễn võ thuật nhảy đương đại Taekwondo, trình diễn Hàn phục và hát diễn xướng (Hàn Quốc).
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 12Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu khiến đêm khai mạc trở nên lung linh hơn bên dòng Hương.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 13Điểm đặc biệt của sân khấu khai mạc năm nay đó là sân khấu được trải dài từ Bia Quốc Học sang cổng trường và hoàn toàn mở, sử dụng thực cảnh hiện hữu, không lắp đặt thêm các cấu kiện ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt tác của hai công trình mang dấu ấn lịch sử Huế.
Lễ hội ánh sáng lung linh bên dòng Hương Giang - ảnh 14Festival nghề truyền thống Huế 2023 là nơi tôn vinh nét đẹp và trình diễn nghề thủ công truyền thống, nơi hội tụ của những bàn tay nghệ thuật tài hoa, nghiên cứu phương thức đổi mới sáng tạo đương đại… được tổ chức trong không gian cảnh quan, văn hóa - nghệ thuật đặc trưng của TP. Huế. Festival lần này cũng là cuộc hội tụ để các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia giữ gìn, phát huy giá trị nghề truyền thống; cùng với chuỗi sự kiện, chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, không khí lễ hội sôi động, đa sắc màu… sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn; tiếp tục khẳng định thương hiệu Huế - thành phố festival đặc trưng của Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin/bài khác