Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19

(VOV5) -Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, người cao tuổi có nhiều hoạt động chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Từ khi Liên Hợp Quốc lấy ngày 1/10 là ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991), Việt Nam là một trong số các nước hưởng ứng ngay từ những ngày đầu. Đảng, nhà nước và toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 hàng năm bằng những việc làm thiết thực. Việt Nam hiện nay có 7,4 triệu người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Người cao tuổi, ngoài việc được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm thì cũng có nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội. Đặc biệt, năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, người cao tuổi cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Mới đây, Hà Nội thực hiện “chiến dịch” tiêm chủng vaccine lớn nhất từ trước đến nay. Trong đợt này, thành phố đã ưu tiên tiêm cho người cao tuổi.

Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 1
Công tác khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine Covid-19 đối với người cao tuổi được đặc biệt quan tâm. Ảnh: Báo Nhân dân
Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 2
Tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi tại Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân dân
Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 3
Nhân viên y tế hướng dẫn, theo dõi sức khỏe sau tiêm đối với người cao tuổi. Ảnh: Báo Nhân dân

Quận Tân Phú (TP.HCM) cũng đã ra quân thực hiện chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 lưu động cho người cao tuổi trên địa bàn.

Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 4
Bà Huỳnh Thị Đào được khám sàng lọc kỹ càng trước khi tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Hoài Thương
Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 5
Bà Vũ Thị Tuyến được tiêm vaccine Covid-19 ngay tại nhà. Ảnh: Hoài Thương

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người cao tuổi ở nhiều địa phương trên cả nước đã có những đóng góp thiết thực với mong muốn cùng cộng đồng, xã hội đẩy lùi dịch bệnh. 

Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 6
Bà Ngô Thị Hạnh ở tỉnh Quảng Bình ủng hộ lực lượng phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: ubmt.quangbinh.gov.vn
Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 7
Bà Nguyễn Thị Báu ở tỉnh Hưng Yên dùng tiền trợ cấp người cao tuổi tiết kiệm nhiều năm để ủng hộ chống dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN
Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 8Ông Ma Văn Dần ở tỉnh Tuyên Quang dùng tiền tiết kiệm cá nhân để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: mttq.tuyenquang.gov.vn

Cùng cả nước chống dịch Covid-19, người cao tuổi không chỉ vận động con cháu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà còn tích cực tham gia Tổ Covid cộng đồng, tham gia trực chốt “vùng xanh”...

Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 9Ông Tống Văn Ngọc ở Hà Nội tham gia chốt trực "Vùng xanh". Ảnh: caugiay.hanoi.gov.vn
Người cao tuổi chung tay chống dịch Covid-19 - ảnh 10Người cao tuổi ở tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia vào Tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: quangninh.gov.vn

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác