Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương

(VOV5) -Trong chuyến công du Hoa Kỳ, Thủ tướng có hơn 40 hoạt động tiếp xúc song phương diễn ra liên tục, xuyên suốt từ Washington, Boston, New York, San Francisco.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 1

Tối 12/5/2022 giờ địa phương, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt. Hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 2

Ngày 11/5/2022, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, tại thủ đô Washington, D.C., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của các Thượng nghị sỹ, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Thượng nghị sỹ Patrick Leahy đối với việc củng cố đồng thuận lưỡng đảng tại Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ với Việt Nam, nhất là việc ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh - một phần quan trọng và rất có ý nghĩa trong quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai dân tộc.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 3

Trong chuyến công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xúc song phương bên lề với lãnh đạo các nước Campuchia, Singapore, Indonesia, Lào và 6 tổ chức quốc tế: Giám đốc điều hành WB, Giám đốc điều hành IMF, Phó Tổng thư ký LHQ, Giám đốc điều hành UNICEF, Chủ tịch ĐHĐ LHQ và Tổng Giám đốc điều hành UNDP. Gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen (ảnh), hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022", phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967 - 2022);

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 4

Hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển thương mại - đầu tư; thúc đẩy du lịch, trong đó có du lịch đường bộ; sử dụng hiệu quả hệ thống cửa khẩu để tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân; Đặc biệt, tiếp tục phát huy thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền và tiếp tục giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% còn lại; cùng phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 5

Gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai Nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; Duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương; Tiếp tục hợp tác phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, trong đó có hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn...

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 6

Đặc biệt, hai bên tiếp tục mở rộng và phát triển các khu công nghiệp VSIP; Cùng phối hợp tận dụng hiệu quả lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hai nước cùng tham gia như CPTPP, RCEP...

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 7

Gặp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Chính phủ; duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm;

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 8

Đặc biệt, hai bên phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977).

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 9

Tiếp Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới WB  Axel Van Trotsenburg, Thủ tướng đề nghị hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: Chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số; Các dự án hạ tầng giao thông lớn như các tuyến cao tốc, đường ven biển; Các dự án ứng phó biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, miền Trung; Xóa đói giảm nghèo; Nâng cao năng lực y tế…

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 10

Tổng Giám đốc điều hành WB cho rằng, vấn đề đặt ra với Việt Nam là cần cân bằng giữa nhu cầu năng lượng lớn cho phát triển và yêu cầu phát triển bền vững; đồng tình với các lĩnh vực hợp tác trên, ông Axel Van Trotsenburg khẳng định WB rất quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong quá trình trở thành nước thu nhập trung bình cao, đạt tới những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 11

Trong cuộc điện đàm với Phó Tổng Giám đốc IMF Antoinette Monsio Sayeh, Thủ tướng đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của IMF đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng chính sách của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị IMF hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả chương trình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội;

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 12

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị IMF hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam trong đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển thị trường vốn minh bạch, bền vững; kiểm soát lạm phát; phát triển logistics, giảm phí vận tải; đổi mới công nghệ, chuyển đổi số; đa dạng hóa chuỗi cung ứng; chống biến đổi khí hậu; chuyển đổi năng lượng...

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 13

Phó Tổng giám đốc IMF khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác tốt của IMF; nhấn mạnh IMF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo các đề nghị của Thủ tướng, trong đó sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn xây dựng chính sách; mong muốn được thăm, làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng của Việt Nam để có các chương trình cụ thể.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 14

Trong cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ, bà Amina Mohammed, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ, toàn diện ba đột phá chiến lược để hiện thực hoá mục tiêu đưa đất nước trở thành nước công nghiệp, có thu nhập cao vào năm 2045; mong muốn LHQ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hiệu quả, trong đó có việc hỗ trợ triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 15

Gặp bà Catherine M. Russell, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam rất cảm kích và tri ân những hỗ trợ thiết thực của UNICEF đối với Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với UNICEF và đánh giá cao các đóng góp quan trọng hàng đầu của UNICEF trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên thế giới.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 16

Về phần mình, bà Catherine Russell hoan nghênh và đánh giá cao những chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam về chăm lo, bảo vệ quyền trẻ em trong các chương trình, kế hoạch hành động quốc gia; khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục tích cực triển khai Chương trình quốc gia Việt Nam-UNICEF giai đoạn 2022-2026 đáp ứng các ưu tiên của Việt Nam, đồng thời UNICEF sẽ đồng hành cùng các tổ chức trong Cơ chế COVAX hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là cung cấp vaccine và sản xuất vaccine trong nước

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 17

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Abdulla Shahid, Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, khởi xướng và đề xuất các giải pháp toàn cầu để ứng phó với các thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ triển khai các cam kết tại Hội nghị COP26, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; mong LHQ thúc đẩy các nước đang phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về hỗ trợ cho các nước đang phát triển, nhất là về tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ. (Ảnh: VGP)

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 18

Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Abdulla Shahid bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam và thành công trong lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19; đồng thời chúc mừng và cho rằng Việt Nam là câu chuyện thành công của 1 quốc gia đã vượt qua xuất phát điểm gặp nhiều khó khăn để vượt lên có nhiều thành quả đáng tự hào, nổi bật về kinh tế xã hội, ứng phó với dịch bệnh; là một trong những quốc gia hình mẫu của LHQ, có nhiều đóng góp quan trọng củng cố chủ nghĩa đa phương và tham gia công việc của LHQ (Ảnh: VGP)

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 19

Gặp ông Achim Steiner, Tổng Giám đốc điều hành UNDP, Thủ tướng đề nghị UNDP tiếp tục tư vấn kỹ thuật, chuyên môn cho Việt Nam để đạt thoả thuận thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng với các nước G7; đồng thời hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược huy động tài chính khí hậu từ các đối tác phát triển khi các biện pháp giảm phát thải trong các lĩnh vực từ nay đến năm 2050 ở Việt Nam đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, ước từ 350-400 tỷ USD.

Nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng đến Hoa Kỳ: Hơn 40 cuộc tiếp xúc song phương - ảnh 20

Về phần mình, ông Achim Steiner chúc mừng những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn, cho rằng Việt Nam là một hình mẫu trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các Mục tiêu SDGs, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho LHQ và cộng đồng quốc tế; khẳng định UNDP luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn chính sách và vận động nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin/bài khác