Nhộn nhịp mùa vải thiều

(VOV5) - Ngay từ những ngày đầu vụ vải 2022, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tấp nập những chuyến xe mua bán của thương lái.

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 1

Những ngày đầu tháng 7, vải thiều Bắc Giang vào mùa thu hoạch, từng đoàn xe chở vải của người dân nườm nượp đổ về các điểm thu mua. Ảnh: VOV
Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 2
Từ sáng sớm lực lượng CSGT huyện Lục Ngạn đã có mặt tại các điểm cân để điều tiết và phân luồng giao thông để bà con chở vải đi tiêu thụ một cách thuận lợi. Ảnh: VOV

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 3

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 4

Người dân chất cả tạ quả vải thiều lên xe máy đi bán dọc Quốc lộ 31. Ảnh: infonet

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 5

Thương lái trả giá vải với người dân. Ảnh: infonet

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 6

Việc mua bán ở chợ được thực hiện qua mẩu giấy nhỏ, trên mẩu giấy ghi giá vải mua theo cân đã được thoả thuận trước đó. Ảnh: infonet

 

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 7

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ người lao động trong mùa thu hoạch vải thiều 2022. Ảnh: VOV

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 8

Thanh niên tình nguyện giúp người dân thu hái vải thiều. Ảnh: VOV
 

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 9

Vải thiều chính vụ được thu mua tại một điểm cân ở Phố Kim, huyện Lục Ngạn. Ảnh: TTXVN

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 10

Đội quản lý thị trường số 5 Bắc Giang liên tục đi kiểm tra hoạt động thu mua vải tại các điểm cân vải, chống gian lân trong hoạt động thu mua vải cho người dân. Ảnh: VOV

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 11

Nhiều xe vải nặng không tránh khỏilúc bịngã xe, vải đổ vương vãi ra đường. Ảnh: Infonet

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 12

Thanh niên tình nguyện nhanh chóng giúp người dân nhặt vải rơi trên đường do bị đổ xe để giao thông được đảm bảo thông suốt. Ảnh: VOV

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 13

Người dân chở vải đi tiêu thụ. Ảnh: VOV

Nhộn nhịp mùa vải thiều - ảnh 14

Theo UBND huyện Lục Ngạn, tình hình tiêu thụ vải thiều tính đến ngày 3/7/2022 là 45.305 tấn, đạt 56,88 % sản lượng kế hoạch. Trong đó vải sớm: 25.034 tấn, vải thiều: 29.271 tấn, vải được tiêu thụ chủ yếu lại thị trường phía Nam, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc và xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Trung Quốc với giá giao động từ 15.000 – 30.000 đồng/kg./.

Phản hồi

Các tin/bài khác