Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19

(VOV5) - Ngoài những lực lượng tuyến đầu chống dịch như đội ngũ y, bác sỹ, đội ngũ an ninh trật tự thì lực lượng thanh niên cũng đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc phòng chống đại dịch.

Thế giới đang phải đối mặt với một số thách thức vô cùng phức tạp trong những năm gần đây. Thiên tai ngày càng trở nên thường xuyên hơn, cực đoan hơn, khó dự đoán hơn và có tác động mạnh hơn. Đến giờ này, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 4 triệu người trên thế giới và cản trở các nỗ lực phục hồi toàn cầu. Ngoài những lực lượng tuyến đầu chống dịch như đội ngũ y, bác sỹ, đội ngũ an ninh trật tự thì lực lượng thanh niên cũng đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc phòng, chống đại dịch. Nhân Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2021 (12/8/2021), hãy cùng điểm qua những hình ảnh ý nghĩa trong phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng xung kích này:

Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1Kola Amadou Ba, 22 tuổi, đang chia sẻ thông điệp phòng chống COVID-19 ở vùng Mopti, Mali. Ảnh: UNICEF/UNI332870/Keïta
Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 2Các thanh niên tình nguyện Zambia của Liên hợp quốc ở Lusaka, thủ đô Zambia, chia sẻ thông tin về virus corona đến cộng đồng. Ảnh: UN
Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 3Các bạn trẻ vẽ tranh bích hoạ truyền tải thông điệp phòng tránh COVID-19 ở Kolkata, Ấn Độ. Ảnh: globalfundforchildren.org
Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 4Thông điệp 5K. Ảnh: globalfundforchildren.org

Nước và xà phòng là một trong những vũ khí mạnh nhất để chống lại virus corona. Tại Haiti, các nhóm hướng đạo sinh đã lắp đặt các trạm rửa tay để giúp người dân có thêm lựa chọn thay thế các nguồn nước bị ô nhiễm. Họ hy vọng rằng những biện pháp này sẽ giúp chống lại sự lây lan của virus.

Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 5Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rửa tay với xà phòng ở Haiti. Ảnh: UN

Ở Việt Nam, màu áo của thanh niên tình nguyện phủ xanh khắp mọi miền đất nước trong phong trào phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 6Đội hình “Thanh niên tình nguyện phòng, chống COVID-19” thực hiện lấy thông tin người dân từ địa phương khác trở về tỉnh Trà Vinh tại chốt cầu Cổ Chiên, huyện Càng Long. Ảnh: doanthanhnien.vn
Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 7Thanh niên tình nguyện tỉnh Trà Vinh làm kính chắn giọt bắn phục vụ lực lượng tuần tra và trực chốt phòng, chống dịch. Ảnh: doanthanhnien.vn

Dịch bệnh càng ngày càng trở nên phức tạp, biến thành phố Hồ Chí Minh thành một trong những điểm nóng. Đội ngũ thanh niên tình nguyện đã không quản ngại và lao vào tâm dịch giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề.

Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 8Thanh niên tình nguyện tham gia vào đội chống dịch COVID-19 của Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức (TP.HCM) chuyển cơm và rau củ quả đến các chốt phong tỏa có người bị cách ly vì dịch. Ảnh: Lê Thanh/ thanhnien.vn
Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 9Thanh niên tình nguyện vận chuyển gạo, lương thực cho những hộ dân thuộc khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Tân Phú. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN
Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 10Thanh niên Lâm Đồng vận chuyển nông sản hỗ trợ người dân TP.HCM trong những ngày chống dịch. Ảnh: Lâm Viên/ thanhnien.vn

Lực lượng xung kích của thủ đô Hà Nội cũng tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 11Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các chốt phòng, chống dịch ở Hà Nội. Ảnh: tienphong.vn
Thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 12Nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội xuất hiện các đội hình đi xe đạp, mang theo loa vào các ngõ ngách để tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19.Ảnh: Viết Niệm/ thanhnien.vn

VOV5/ Lệ Chi - Tổng hợp

Phản hồi

Các tin/bài khác