Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội

(VOV5) -Không chỉ nổi tiếng là nơi hội tụ của những tinh hoa lịch sử ngàn năm văn hiến, đất Hà Thành còn được biết tới với nền ẩm thực đã làm biết bao người say kẻ đắm.
Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội - ảnh 1

Không chỉ nổi tiếng là nơi hội tụ của những tinh hoa lịch sử ngàn năm văn hiến, đất Hà Thành còn được biết tới với nền ẩm thực đã làm biết bao người say kẻ đắm. Đặc biệt, chẳng cần phải là những món ăn đắt tiền, chỉ cần với 10 nghìn đồng trong túi, bạn đã có ngay một bữa sáng ngon lành để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội - ảnh 2

Giữa những tháng ngày chìm đắm trong guồng quay của công việc, có một món ăn sẽ đưa bạn quay trở lại với những tháng ngày được vui chơi và đón Tết bên gia đình, đó là bánh chưng rán. Bánh chưng ở đây là size nhỏ, được xếp đều lên một chiếc mâm nhôm màu bạc. Bánh chưng được rán giòn rụm, ăn kèm với xì dầu hoặc tương ớt cùng một chút dưa góp giải ngấy khiến ai nghĩ đến thôi cũng phải thèm. Chỉ với 10 nghìn đồng, là bạn đã có ngay một phần bánh chưng rán nóng hổi, giúp bạn quên đi những ngày giá rét hay mưa lạnh của Hà Thành.

Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội - ảnh 3

Chỉ với 10 nghìn đồng là bạn có thể mua một tô cháo ngon lành và đầy đặn, tiếp sức năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Món cháo đậu cà, dùng cháo đỗ đen để nấu nên, ăn kèm với những lát đậu rán tẩm hành và cà muối ăn rất lạ miệng và cuốn hút. Miếng đậu rán thơm kết hợp với vị mặn mặn của cà muối, quyện với vị ngọt của đỗ đen trong cháo đã làm say đắm biết bao người mê món ăn lâu đời này.

Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội - ảnh 4

Xôi vốn dĩ là một món ăn đã quá quen thuộc với những ai gắn bó với mảnh đất kinh kỳ này. Xôi có mặt ở khắp nơi, len lỏi qua từng khu chợ, góp mặt trong những con ngõ nhỏ. Người Hà Nội thường có thói quen bắt đầu buổi sáng với một gói xôi, bởi chúng là một món ăn nhanh gọn, no lâu, đầy đủ dinh dưỡng để bắt đầu một ngày làm việc thật nhiều năng lượng.

Ở Hà Nội, xôi cũng rất đa dạng. Có dư giả tiền một chút, người ta sẽ tìm đến những bát xôi nóng dẻo, ăn kèm với thịt, trứng, chả kho. Còn với chỉ khoảng từ 5 cho đến 10 nghìn đồng, bạn có thể tìm đến những món xôi đơn giản hơn như xôi lạc, xôi xéo, xôi gấc, xôi ngô, xôi đỗ, xôi chè… Đây là những món xôi không quá cầu kỳ, thường được ăn kèm với những thứ đơn giản như vừng hoặc ruốc, nhưng lại cực kỳ chất lượng và ngon lành.

Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội - ảnh 5

Bánh dày giò là một món ăn gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ người Hà Thành. Món ăn này là sự kết hợp vô cùng giản dị và mộc mạc, với 2 miếng bánh nếp, kẹp một miếng chả giò ở giữa, sau đó được bọc lại bằng lá chuối xanh. Khi ăn, người ta có thể cảm nhận được hương thơm của lá chuối, sự dẻo mềm của bánh nếp kết hợp với sự ngọt béo của miếng chả giò.

Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội - ảnh 6

Nếu như bạn cần một món ăn sáng vừa rẻ, vừa dễ tìm, lại còn có thể mang đi bất cứ đâu, thì bánh bao là một sự lựa chọn hoàn hảo. Một chiếc bánh bao đầy đặn, nóng hổi chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng. Hiện nay, bánh bao đã trở nên đa dạng hơn với nhiều loại nhân khác nhau như: gà nấm, phô mai, bò sốt…. Tuy vậy, bánh bao truyền thống với nhân thịt lợn, nấm hương, miến cùng với trứng cút vẫn là món ăn quen thuộc và được yêu thích hơn cả.

Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội - ảnh 7

Với 10 nghìn trong tay, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc bánh mì ăn kèm với 1 trong số những nguyên liệu như pate, trứng, sốt bơ hoặc thịt xiên. Một bữa sáng với đầy đủ tinh bột của bánh mì, chất đạm của thịt cùng với chút rau ăn kèm giải ngấy sẽ giúp bạn nạp đầy đủ năng lượng và dinh dưỡng để tiếp tục học tập và làm việc.

Thưởng thức các món ăn sáng 10k vòng quanh Hà Nội - ảnh 8

Bánh giò là một món ăn đơn giản nhưng đã đi sâu vào trong tiềm thức của những người yêu ẩm thực thủ đô. Từ những chiếc xe hàng rong ruổi khắp các con ngõ, những quán ăn vỉa hè bình dân, đến những cửa hàng sạch sẽ khang trang, bánh giò đã dần trở thành một món ăn biểu tượng của Hà Nội. 

Bánh giò ngon nhất là lúc ăn nóng, khi mà những hơi khói nghi ngút cùng mùi thơm của thịt, nấm, gạo tẻ và lá chuối khiến ai nhìn cũng phải thèm. Khi ăn, người ta sẽ cảm nhận được sự mềm mại của phần bột, kết hợp với sự thơm ngọt của thịt và giòn sần sật của nấm, khiến cho vị giác của bạn như vừa được trải qua một cuộc phiêu lưu đầy lý thú và ấn tượng.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác