Video: Hà Nội xứng danh thành phố vì hòa bình

(VOV5) -Việc Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vào cuối tháng 2 vừa qua đã mang lại những ấn tượng đẹp cho du khách quốc tế về một thành phố hòa bình, thân thiện.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” cho Hà Nội tại thủ đô La Paz của Bolivia vào ngày 16/7/1999. Gần 20 năm sau khi đón nhận danh hiệu này, Hà Nội đã có những bước chuyển mình, tạo nên một diện mạo mới, một thành phố hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa, một thủ đô nghìn năm tuổi đang trên đường hướng tới tương lai. Việc Hà Nội được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vào tháng 2/2019 càng thể hiện rõ vai trò và vị thế của Hà Nội trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình thế giới. Hà Nội đã đăng cai thành công sự kiện này, gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế về một “chủ nhà” cởi mở, thân thiện, hiếu khách và yêu chuộng hòa bình. 

Phản hồi

Các tin/bài khác