Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu

(VOV5) - Người nông dân trồng hoa Mê Linh đang tất bật chuẩn bị hoa phục vụ Tết. "Tết này, do dịch bệnh, thời tiết lạnh, mưa khiến giá hoa có thể tăng nhẹ", một người trồng hoa cho biết.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 1

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu. Người trồng hoa ở vùng hoa Mê Linh, một huyện phía đông Thành phố Hà Nội lại tất bật chuẩn bị hoa Tết.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 2

Tổng diện tích gieo trồng hoa trên địa bàn huyện là 2.010,1 ha, diện tích canh tác hàng năm khoảng 650 ha tập trung chủ yếu tại các xã Mê Linh, Văn Khê, Đại Thịnh, Thanh Lâm.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 3

Hoa hồng, hoa cúc, hoa lan là những loại hoa trồng chủ yếu chủ yếu của huyện. Nguồn lợi từ hoa tính trung bình với mức đầu tư khoảng 250 triệu đồng/năm, lợi nhuận khoảng 350 – 500 triệu/đồng/ha/năm, cao gấp 10 lần so với trồng lúa trước đây.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 4

Vào dịp Tết có rất nhiều loài hoa mới lạ được trồng phục vụ Tết. Ví dụ như tầm xuân.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 5

Thu hoạch tầm xuân bán cho các nhà vườn ghép các loại hoa đang được ưa chuộng phục vụ Tết.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 6

Những luống hoa đang được người trồng chăm sóc chọn thời điểm thu hoạch vào Tết.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 7

Trồng hoa ở Mê Linh được tự động hóa hệ thống tưới cây, đèn chiếu sáng.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 8

Một cánh đồng hoa hồng người dân đang thu hoạch bán chợ chiều cho ngày 1 tháng Chạp

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 9

Người phụ nữ này cho biết, ruộng hoa hồng này của chị nụ đến Tết bán được không còn nhiều.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 10

Do năm nay do dịch bệnh Covid-19, trời lạnh... hạn chế người dân trồng. Bên cạnh cây hoa hồng truyền thống thì những năm gần đây hoa hồng thế được người dân ưa chuồng. Với tổng mức đầu tư khoảng: 1,9 – 2 tỷ đồng/ha/năm, lợi nhuận khoảng 3-3,5 tỷ đồng .

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 11

Hiện nay do nhu cầu của thị trường, Mê Linh đang chuyển hướng trồng hồng cảnh, hồng thế thay hồng cắt bông.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 12

Các sản phẩm hoa của Mê Linh đang được vận chuyển, đi các tỉnh thành.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 13

Ngoài ra, theo xu hướng thị trường, một bộ phận người trồng hoa mạnh dạn đầu tư, chuyển hướng sang trồng lan ứng dụng công nghệ. Việc trồng lan đòi hỏi suất đầu tư lớn.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 14

Hy vọng trong một thời gian ngắn "Lan hồ điệp Mê Linh" sẽ trở thành thương hiệu của vùng đất này.

Vùng hoa Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết Tân Sửu - ảnh 15

Nhà lưới công nghệ cao trồng lan hồ điệp Mê Linh được đầu tư lớ. Tuy nhiên, trồng lan hứa hẹn sẽ có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác