2020: Năm tinh thần Việt tỏa sáng

(VOV5) - Người việt ở trong nước và nước ngoài nỗ lực vượt khó để cùng nhau bước sang năm 2021 với nhiều hy vọng mới

Năm 2020 vừa kết thúc. Cùng với toàn thế giới, người Việt ở trong nước và nước ngoài đã và đang nỗ lực vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, những tác động của thiên tai bão lũ… để cùng nhau bước sang năm 2021 với nhiều hy vọng mới. Cũng trong hoạn nạn, người Việt đã thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ hơn. Nếu người dân trong nước dang tay đón những người con xa xứ trở về, thì cộng đồng người Việt ở nước ngoài lại thể hiện tinh thần vượt khó, hỗ trợ người dân trong nước vượt qua thiên tai, bão lũ. Ghi chép “ 2020: Năm tinh thần Việt tỏa sáng” của phóng viên đài TNVN giúp quý thính giả hiểu thêm về nghĩa tình của người Việt:

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 

Năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Những chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước được Chính phủ thực hiện. Những khu cách ly của quân đội được lập nên. Người Việt ở nước ngoài về với quê hương trong muôn vàn khó khăn. Chính thời điểm này, sự hỗ trợ, sẻ chia từ trong nước đã giúp những người con xa xứ trở về không cò lo lắng và càng thấm thía được tấm lòng, tình cảm, nghĩa đồng bào: “nói chung phải chấp hành chủ trương của nhà nước, mấy anh phục vụ tốt lắm. Các anh cũng xuống nhắc nhở đeo khẩu trang. Tôi nghĩ sắp hết cách ly rồi nên các anh không nhắc nhiều chứ bình thường không đeo là bị phê bình ngay

Vào đến đây thấy rất may mắn, thoải mái, tạo được thói quen đúng giờ, đúng giấc. Đây cũng là dịp để mình rèn luyện bản thân mình.Khi trở về cố gắng duy trì như ở trong này, quân đội rất là tốt. Ăn uống cũng tốt, nhà nước lo được như vậy quá tốt rồi. Chân thành cảm ơn các chiến sĩ, cần gì các anh đều lo cho chu đáo

Em thấy nhà nước không chỉ quan tâm tới du học sinh mà còn quan tâm tới đồng bào mình ở nước ngoài có mong muốn được trở về quê hương, trở về với gia đình. Cách duy nhất mà mọi người cảm nhận là dành thời gian cho gia đình.

 

2020: Năm tinh thần Việt tỏa sáng - ảnh 1Cơ sở cách ly tập trung của quân đội ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ của anh Phạm Kim Hoàng, chị Trần Thúy Phượng và Nguyễn Hoàng Minh, những người con xa xứ từ Mỹ trở về quê hương đã được chúng tôi ghi lại ở các khu cách ly của quân đội. Hầu hết bà con khi được về nhà đều cảm thấy xúc động trước sự quan tâm của Nhà nước, sự hỗ trợ về chính sách và sự đùm bọc, chào đón của những người thân trong gia đình. Bởi với họ, quê hương luôn là chốn về vào thời điểm khó khăn nhất. Dịch bệnh được kiểm soát ở Việt Nam, nhưng lại diễn biến phức tạp ở các nước.

2020: Năm tinh thần Việt tỏa sáng - ảnh 2Công dân từ Mỹ trở về vừa hết 14 ngày cách ly tập trung

Khó khăn về công việc, về cuộc sống là những gì người việt xa xứ đang phải đối mặt. Nhiều người phải nghỉ việc, hoặc giảm giờ làm, không ra ngoài, không tụ tập do giãn cách xã hội. Giáng sinh năm 2020 và không khí  năm mới lắng xuống do dịch bệnh và người Việt hưởng trọn vẹn ngày lễ trong gia đình. Vào thời điểm khó khăn nhất,  tinh thần Việt lại tỏa sáng, người Việt  hỗ trợ nhau, cùng nhau phòng chống dịch, không để lây nhiễm với tinh thần tương thân tương ái. Anh Võ Trung Âu, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hunggary chia sẻ:Kêu gọi từ thiện từ các nơi, từ các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, tại các quận đóng góp. Cộng đồng kêu gọi quyên góp bao tay, khẩu trang, tiền …Hội sinh viên thiết kế banner kêu gọi các bạn sinh viên ở nhà, tránh không tụ tập để khỏi lây lan dịch bệnh

2020: Năm tinh thần Việt tỏa sáng - ảnh 3Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn báo chí

Những thông tin khả quan về tình hình dịch ở trong nước đã được bà con cập nhật hàng ngày qua các phương tiện truyền thông và qua thông tin từ người thân.  Khó khăn đối với bà con ở nước ngoài chưa hết thì miền Trung lại xảy ra bão lũ, thiên tai, đúng vào thời điểm dịch bùng phát lần hai tại các nước Châu Âu. Trong hoạn nạn, tinh thần  Việt lại tỏa sáng. Cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia như Ba Lan, Ukraine, Mỹ và nhiều quốc gia khác  đã chuyển những tình cảm về với quê hương thân yêu, với người dân ở quê nhà.

phục những khó khăn trong cuộc sống, vượt qua trở ngại do dịch bệnh, bà con vừa hỗ trợ chống dịch ở nước sở tại, vừa hướng về quê hương với tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia khó khăn trong hoạn nạn.  Các cộng đồng, hội đoàn người Việt ngay lập tức đã có những hoạt động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung. Thông qua Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các hội, đoàn người Việt đã trao những món quà, hàng, tiền mặt , là tấm lòng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài gửi tới các vùng bị thiên tai. Bà con ở nước ngoài mong muốn quê hương vượt qua được khó khăn, để người dân bị ảnh hưởng của thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Cho dù vẫn còn nỗi lo về dịch bệnh, những trăn trở mưu sinh, nhưng cộng đồng người Việt ở nước ngoài vẫn nỗ lực vượt khó, đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong nước. Hãy nghe chia sẻ của bà Nguyễn Việt Triều, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan và ông Đoàn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Kharcov, Ukraine để hiểu được tấm lòng và tinh thần đoàn kết của người Việt vào thời điểm khó khăn: Chỉ cần 1 lời kêu gọi và thành lập ngay Ban hỗ trợ miền Trung của cộng đồng thì cộng đồng bà con sinh sống ở Ba Lan rất là tin tưởng và hết lòng ủng hộ. Hiện nay vẫn đang tiếp tục cho dù là tình hình COVID vẫn tăng mạnh, bà con khó khăn như thế nhưng vẫn không ngừng góp chút tấm lòng gửi về quê hương, gửi về miền trung yêu thương: Ukraine là một nơi tình hình dịch bệnh đang tăng mạnh, có khi trong 1 ngày ca lây nhiễm lên đến 8 9 ngàn. Ngoài việc bên đó chúng tôi đóng góp quỹ hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch thì bà con cũng góp chút tấm lòng gửi về miền trung. Cuộc vận động của chúng tôi vẫn tiếp tục ngỏ

2020: Năm tinh thần Việt tỏa sáng - ảnh 4Cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẻ chia khó khăn với người dân vùng thiên tai

Tình cảm của bà con trong nước đối với những người con xa xứ trở về trong mùa dịch sâu nặng bao nhiêu thì tấm lòng của người Việt ở nước ngoài đối với trong nước cũng trọn vẹn nghĩa tình. Những hoạt động từ trong nước phát động ra nước ngoài đều được bà con hưởng ứng như các chương trình từ thiện xã hội, giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, giúp cho những người bệnh… với các chương trình thiện nguyện. Thiên tai, bão lũ  xảy ra thì tinh thần đoàn kết của người Việt lại càng tỏa sáng. Đó cũng là khẳng định của Bộ trưởng, chủ nhiệm của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Đặng Minh Khôi sau đây:Bà con ta ở nước ngoài luôn quan tâm tới hình hình của quê hương đất nước.Đặc biệt, khi bão lũ xảy ra liên tiếp ở miền trung, thì bà con rất chủ động. để hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Ủy ban MTTQ VN để quyên góp về trong nước. Đợt quyên góp này diễn ra vào lúc các nước châu âu tái phong tỏa trở lại. Cho dù khó khăn như thế nhưng bà con ta có nhiều hình thức tích cực. Như ở Tiệp khắc, thì cũng qua fb, qua mạng xã hội, kêu gọi ủng hộ. Có thể nói là cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bà con ở nước ngoài cũng có nhiều cách làm sáng tạo để hướng về quê hương đất nước

Vượt qua khó khăn của năm 2020, người Việt ở trong nước cũng như ở nước ngoài luôn có niềm tin trước những tín hiệu tốt lành trong năm 2021. Hy vọng, với nỗ lực của mỗi người, với sự đồng lòng của toàn thể cộng đồng, sự hỗ trợ và đồng hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng, khó khăn sẽ qua đi, người Việt  bước  vào năm mới với hy vọng mới, tràn đầy lạc quan với một tinh thần đoàn kết của người việt luôn tỏa sáng.

Phản hồi

Các tin/bài khác