40 du học sinh Việt Nam mắc kẹt ở sân bay Mỹ

(VOV5) - Thông tin mới nhất cho biết 6 bạn du học sinh tuổi nhỏ nhất đã được giải quyết mua vé qua Hong Kong. 

 Khoảng 40 du học sinh Việt Nam ở sân bay Dallas, Mỹ, vừa gửi cầu cứu đến Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện tại Mỹ vì vừa chuẩn bị lên máy bay đi Narita, Nhật Bản, thì nhận được thông báo người Việt Nam không được lên máy bay do chuyến bay từ Narita về Việt Nam bị huỷ.

40 du học sinh Việt Nam mắc kẹt ở sân bay Mỹ - ảnh 1
Nhóm sinh viên mắc kẹt kêu cứu vì bị huỷ chuyến khi chuẩn bị lên máy bay
 Theo thông tin được gửi tới Tổng lãnh sự quán tại Houston, hiện ở sân bay Dallas, các hành khách bay về Việt Nam quá cảnh tại Nhật Bản chưa được làm các thủ tục để lên máy bay do phía Nhật Bản (một số hãng hàng không như Japan Airlines) chưa khẳng định việc tiếp tục thực hiện các chuyến bay tới Việt Nam đã bị huỷ trước đó. Do đó, Tổng lãnh sự quán khuyến cáo để công dân biết và xem xét việc tiếp tục hoặc đổi hành trình bay để đảm bảo lịch trình về Việt Nam.

Tổng lãnh sự quán đã cùng Vietnam Airlines tại San Francisco trao đổi với American Airlines và Japan Airlines.

Japan Airlines nói nếu Việt Nam cho mở lại đường bay từ Nhật Bản về Việt Nam thì Japan Airlines cần có lệnh từ Tokyo mới tổ chức lại các chuyến bay. Nhưng Japan Airlines nói Tokyo chắc sẽ không thể tổ chức ngay chuyến bay được (vì vừa huỷ xong), họ cần bán đủ lượng vé nhất định để bảo đảm hiệu quả kinh tế cho chuyến bay. Do đó không thể có ngay chuyến bay trong ngày 1 ngày.

Ngày 24/3 có một chuyến bay của All Nippon Airlines từ Narita về TP HCM. Tổng lãnh sự quán đã thông báo cho các bạn sinh viên mắc kẹt ở sân bay Dallas biết để cân nhắc xem xét.

Đường bay qua Hong Kong về Việt Nam vẫn hoạt động nhưng sẽ hơi đông vì mọi ngả về Việt Nam hiện nay đều qua Hong Kong.

40 du học sinh Việt Nam mắc kẹt ở sân bay Mỹ - ảnh 2Nhóm du học sinh đang phải ở lại trong sân bay Dallas

Thông tin mới nhất cho biết 6 bạn du học sinh tuổi nhỏ nhất đã được giải quyết mua vé qua Hong Kong. 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (gần Dallas nhất) cho biết sẽ cố gắng có mặt sớm tại sân bay để hỗ trợ các bạn trong khả năng có thể.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của các Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Mỹ hoặc số điện thoại Tổng đài Bảo hộ Công dân là +84 981 84 84 84./ * + Tổng Lãnh sự quán CHXH CN Việt Nam tại San Francisco là +1 – 415 910 5787; hoặc +1 415 481 9030; email: landingvisa@vietnamconsulate-sf.org * + ĐSQ VN tại Washington DC: +1 (202)7168666

Theo BÌNH GIANG/tienphongonline

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác