Bà con kiều bào Việt Nam tại Campuchia đoàn kết, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Chủ tịch nước mong muốn bà con gốc Việt tại Campuchia tiếp tục đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau, tuân thủ luật pháp nước sở tại.

Sáng 22/12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, gặp gỡ đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Bà con kiều bào Việt Nam tại Campuchia đoàn kết, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp Việt Nam - Campuchia - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông báo chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia diễn ra rất thành công, hai nước đã ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực, mở ra không gian hợp tác mới trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ đời sống cho bà con Việt kiều để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, trong đó có việc quyết địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia. Đại sứ quan và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cần quan tâm công tác giáo cho thế hệ trẻ về tiếng Việt, về truyền thống văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con kiều bào tiếp tục đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau, tuân thủ luật pháp nước sở tại, đóng góp cho phát triển nước sở tại cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam-Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác