Các chuyên gia kiều bào về nước giảng dạy “Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học”

(VOV5) - Khóa học giúp các học viên có được nền tảng kiến thức và cái nhìn toàn diện về phân tích dữ liệu, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện phát triển theo chiều sâu.

Chiều qua (12/9), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn “Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học”.

Các chuyên gia kiều bào về nước giảng dạy “Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học” - ảnh 1Các y bác sỹ trẻ Bệnh viện 108 tham gia khóa học

Khóa tập huấn kéo dài 5 ngày (từ 8 đến 12/9),  với sự tham gia của hàng trăm y bác sỹ trẻ Bệnh viện 108 tham gia. Giảng viên của khóa tập huấn là các chuyên gia hàng đầu về thống kê và dịch tễ học, gồm GS Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế, Đại học New South Wales, Sydney (Australia) và TS Trần Văn Thạch, Viện nghiên cứu Y học Garvan (Autralia).

Bên cạnh công tác khám, điều trị bệnh cho bộ đội và nhân dân, với mục tiêu đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, việc học tập và nghiên cứu ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết đối với đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện.

Các chuyên gia kiều bào về nước giảng dạy “Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học” - ảnh 2Phó Giám đốc Bệnh viện 108 Vũ Ngọc Lâm tặng hoa cho các GS. TS. là giảng viên của khóa học

Đại tá PGS.TS Vũ Ngọc Lâm – Phó Giám đốc Bệnh viện 108 nhấn mạnh, Bệnh viện không chỉ đào tạo ra những bác sĩ có tay nghề cao, mà còn là những nhà nghiên cứu, những người tiên phong trong việc phát triển những phương pháp điều trị mới, những giải pháp y học tiên tiến để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Qua khoá học, những nội dung từ lý thuyết cơ bản đến thực hành nâng cao, đặc biệt là việc áp dụng phần mềm thống kê R, giúp các học viên có được nền tảng kiến thức và cái nhìn toàn diện về phân tích dữ liệu, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện phát triển theo chiều sâu, tiếp cận gần hơn với chuẩn quốc tế, trở thành trung tâm y học hàng đầu của quân đội và cả nước, ngang tầm khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác