Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương

(VOV5) - Sự kiện được tổ chức nhằm mang đến không khí Tết cổ truyền đông vui, ấm cúng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc cho cộng đồng bà con người Việt đang sinh sống, làm ăn trên đất nước Triệu Voi.

Sáng 27/1, tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào kết hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức Hội chợ Xuân 2022 với chủ đề “Xuân quê hương - San sẻ yêu thương”.

Với ý tưởng tái hiện một phần không gian Tết truyền thống, Hội chợ Xuân 2022 hứa hẹn sẽ mang tất cả những nét xuân nguyên bản đến với cộng đồng bà con người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Lào. Hội chợ quy tụ hơn 30 gian hàng bày bán nhiều mặt truyền thống, các món ăn đặc sản vùng miền như phở, nem, bánh chưng, thịt heo...

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương - ảnh 1

Lễ khai mạc Hội chợ Xuân 2022 tại Lào.

Các gian hàng còn bày triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí, đồ thờ cúng, trang phục truyền thống... thu hút đông đảo bà con tham gia giao lưu, trải nghiệm, đặc biệt là đã gợi nên sự yêu thích khám phá văn hóa truyền thống đối với người dân nước sở tại cũng như bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, chương trình văn nghệ với những bài hát gửi gắm niềm tin về mùa xuân, về tình yêu quê hương đất nước đã gợi nên một không gian văn hóa vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc, một bầu không khí ấm áp của tết đoàn viên đối với cộng đồng người Việt xa quê hương.

Ông Lê Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane cho biết, đây là Hội chợ có qui mô và ý nghĩa lớn được tổ chức lần đầu tiên tại Lào.

“Hội chợ Xuân đem đến một không khí vui tươi, ấm áp cho những người con đất Việt đang sinh sống và làm ăn tại Lào, giúp bà con hưởng một mùa xuân trọn vẹn, sống lại những ký ức, niềm vui tuổi thơ khi nhiều người Việt trên đất Lào đã nhiều năm phải đón xuân xa xứ”.

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương - ảnh 2

Hội chợ Xuân 2022 với chủ đề “Xuân quê hương – San sẻ yêu thương”

Lấy chồng Lào và định cư tại Lào từ năm 1994, chị Mai Thị Kim Cương ở bản Dongdok, mương Xaythany cho biết, 28 năm theo chồng mới chỉ có 2 năm được về Việt Nam ăn Tết, cho nên dù bận bịu đến mấy, khi biết có Hội chợ Xuân tổ chức tại Lào cũng phải dành thời gian để tham gia.

Theo chị, người Việt Nam đi đâu cũng luôn nhớ về quê hương, nhớ về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đặc biệt là ngày Tết. Chị nói: “Tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Cho đến hôm nay, qua hội chợ này, cảm giác cuộc sống từ thời xưa kia của mình đã ùa về như mới ngày hôm qua”.

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương - ảnh 3

Chị Mai Thị Kim Cương ở bản Dongdok, mương Xaythany tự tay làm món phở Việt để thưởng thức hương vị quê hương.

Là cán bộ được cử sang Việt Nam học tập trong giai đoạn từ năm 1969-1979, đối với bà Susala, ký ức không thể nào quên là những năm tháng chiến tranh được ở nhà dân ăn học, được đón Tết và được người Việt Nam yêu thương quý mến. Bà kể, cứ mỗi khi đến ngày Tết cổ truyền lại được nhận bánh kẹo, phong bao mừng tuổi và những lời động viên tinh thần dành cho lưu học sinh Lào xa nhà.

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương - ảnh 4

Bà Susala - Lưu học sinh Lào giai đoạn 1969-1979.

Bà rưng rưng nước mắt nói: “Tôi rất cảm động và nhiều người đến tham dự cũng rơi nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian từng học ở Việt Nam. Hội chợ ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất xúc động và cảm thấy tình hữu nghị Việt-Lào đã ngày càng đi vào chiều sâu”. 

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương - ảnh 5

Hội chợ Xuân 2022 còn tổ chức triển lãm ảnh về mối quan hệ hợp tác Việt - Lào. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng kiều bào tham quan khu trưng bày ảnh.

Hội chợ Xuân tại Lào sẽ diễn ra đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Trong thời gian diễn ra còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn liền với ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam như tổ chức gói, luộc bánh chưng; thi nấu cỗ ngày Tết; chơi trò chơi dân gian; tặng quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn.

Trần Tuấn - Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác