Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tích cực giải quyết vấn đề đưa ngư dân vi phạm về nước

(VOV5) - Trong hai tối ngày 05 và 10/02/2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Phillippines phối hợp cùng Cục Nhập cư Philippines đưa 02 nhóm ngư dân quê tại Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định về Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành kế hoạch đưa ngư dân về nước trong dịp Tết Bính Thân 2016. Đây là 02 nhóm ngư dân bị bắt và giam giữ tại Jolo (tỉnh Sulu, Philippines) và tỉnh Palawan hồi tháng 11/2015.

 
Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tích cực giải quyết vấn đề đưa ngư dân vi phạm về nước - ảnh 1
Nhóm ngư dân bị bắt và giam giữ tại Jolo (tỉnh Sulu, Philippines) từ tháng 4/2012 và mới được trả tự do để tiến hành các thủ tục hồi hương hồi tháng 11/2015.


Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam đã tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan của Philippines để đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục cho các nhóm ngư dân cuối cùng kịp về nước vào dịp Tết Bính Thân 2016. Tại các cuộc gặp và làm việc với phía Cục Nhập cư Philippines đầu năm 2016, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương luôn bày tỏ mong muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề ngư dân vi phạm và bày tỏ hy vọng nhận được sự phối hợp, giúp đỡ từ cơ quan bạn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác