Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Malaysia thăm hỏi công dân đang thi hành án ở nước sở tại

(VOV5) - Đại diện đại sứ quán đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các tù nhân, động viên họ chấp hành án tốt để sớm trở về hòa nhập với gia đình và xã hội. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Malaysia thăm hỏi công dân đang thi hành án ở nước sở tại - ảnh 1

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trao đổi với luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương - Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi, ngày 29/01, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tới Nhà tù nữ Kajang, bang Selangor của Malaysia, để thăm hỏi các tù nhân Việt Nam tại đây, trong đó có Đoàn Thị Hương, nghi phạm trong vụ án liên quan đến công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đại diện đại sứ quán đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các tù nhân cũng như việc ăn uống, sinh hoạt của các tù nhân trong trại giam, động viên họ chấp hành án tốt để sớm trở về hòa nhập với gia đình và xã hội. Các nữ tù nhân bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được đại diện Đại sứ quán Việt Nam đến động viên, thăm hỏi. Nhiều người nêu ra các câu hỏi nhờ đại diện Đại sứ quán giải đáp về các vấn đề thủ tục pháp lý của nước bạn, việc xin cấp lại hộ chiếu bị mất, thủ tục về nước sau khi mãn hạn tù...

Trước đó, ngày 28/01, Tham tán Công sứ Phó Hoàng Hân thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đến thăm hỏi, trao quà tết và chúc tết 11 công dân Việt Nam bị giam giữ tại Trung tâm Tạm giữ người nhập cư Lumpini thuộc Cục Cảnh sát nhập cư Hoàng gia Thái Lan, tại thủ  Bangkok.  Ông Phó Hoàng Hân hỏi thăm các công dân Việt Nam về điều kiện ăn ở tại trung tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và dặn dò, động viên các công dân cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình. Các công dân đang bị giam giữ tại trung tâm bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn Đại sứ quán đã quan tâm thăm hỏi, động viên nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác