Đại sứ quán VN tại Liên bang Nga họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy

Đại sứ quán VN tại Liên bang Nga họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy - ảnh 1
Cuộc họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn làm 14 người chết ở Nga. nguồn VOV

(VOV5) - Chiều qua (13/09), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đại diện Hội người Việt, Hội doanh nghiệp và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam tại Liên bang Nga, bàn về các công việc tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy xưởng may người Việt tại Liên bang Nga. Theo các bên, việc quan trọng nhất trước mắt là tổ chức tang lễ và đưa thi thể hoặc tro cốt các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của các gia đình. Đại sứ Phạm Xuân Sơn xác định nhiệm vụ và trách nhiệm rất quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga trong việc giải quyết vụ việc: “Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp ở đây để cùng nhau thảo luận những biện pháp giải quyết cho trọn vẹn. Đây cũng là cách để chúng ta ứng xử đối với những người xấu số đã qua đời cũng như với gia đình với cộng đồng theo truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Các thành viên thống nhất thành lập Ban Công tác do bà Phạm Thị Ngọc Bích, công sứ, làm trưởng Ban, đồng thời phát động trong cộng đồng cuộc quyên góp hỗ trợ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng và chuyển tro cốt 14 nạn nhân về nước, bên cạnh đó hỗ trợ mỗi gia đình một khoản tiền để chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân.

Phản hồi

Các tin/bài khác