Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga làm việc với Ban lãnh đạo Trung tâm Thương mại Moscow

(VOV5) - Ngày 25/2, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn tới thăm Trung tâm Thương mại Moscow và làm việc với ban lãnh đạo Trung tâm Thương mại.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga làm việc với Ban lãnh đạo Trung tâm Thương mại Moscow  - ảnh 1
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn tặng ông TGĐ bức tranh phong cảnh Hạ Long của VN


Tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Moscow Ômar Murtuzaliev, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn được nghe những thông tin cụ thể về tình hình hoạt động của Trung tâm. Ông Ômar Murtuzaliev cũng trao đổi với Đại sứ về những thế mạnh của người Việt tại Liên bang Nga nói chung, Moscow nói riêng trong sản xuất các mặt hàng công nghiệp nhẹ và mong nhận được sự ủng hộ của cả hai Chính phủ, của Đại sứ để mở ra những khu vực hợp tác tốt trong tương lai.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga làm việc với Ban lãnh đạo Trung tâm Thương mại Moscow  - ảnh 2
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn trao đổi với bà con kinh doanh tại TTTMại Moscow


Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn hy vọng mối quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga sẽ tạo cơ sở tốt để quan hệ mọi mặt giữa hai nước ngày càng phát triển, từ đó, người Việt sinh sống, làm ăn tại Liên bang Nga ngày càng thuận lợi hơn: “Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các đồng hương của mình rằng cần phải làm việc trên tinh thần hữu nghị, làm việc bằng cái tâm. Đầu tiên phải nghĩ đến việc góp phần phát triển nước Nga; phải nghĩ đến những người đã xây dựng cho chúng ta điều kiện làm việc tốt như ở đây. Tôi đã đến thăm trung tâm của các bạn lần này là lần thứ hai và nhận thấy mọi điều kiện ở đây là rất khang trang, sạch sẽ, hiện đại. Tôi tin rằng trung tâm sẽ còn phát triển, đóng góp cho sự nghiệp phát triển mối quan hệ thương mại – đầu tư giữa hai nước”.

Làm việc với ông Dương Viết Dũng, Giám đốc Công ty quản lý Người Việt thuộc Trung tâm Thương mại, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn hy vọng trong thời gian tới, việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam trên thị trường Nga sẽ được cải thiện, khẳng định được thương hiệu của hàng hóa Việt Nam trên thị trường Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác