Đại sứ Việt Nam tại Nga chia sẻ khó khăn của phóng viên thường trú trong giai đoạn dịch COVID-19

(VOV5) - Đại sứ khẳng định đội ngũ phóng viên thường trú các cơ quan báo chí của Việt Nam phản ánh kịp thời  đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. các sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra tại Nga.

Ngày 21/6, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh phóng viên các cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam… đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cơ quan đại diện Việt Nam tại LB Nga tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn và quan trọng.

Đại sứ Việt Nam tại Nga chia sẻ khó khăn của phóng viên thường trú trong giai đoạn dịch COVID-19 - ảnh 1Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ khó khăn của phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Nga trong thời kỳ COVID-19. Ảnh: Trần Hiếu/ TTXVN

Đại sứ khẳng định đội ngũ phóng viên thường trú các cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội và các sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra tại Nga, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam và Liên bang Nga trong mắt bạn đọc và khán thính giả hai nước.  

Đại sứ bày tỏ tin tưởng thời gian tới, các cơ quan báo chí thường trú tại địa bàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần xây dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn và hiệu quả, đồng thời luôn tích cực cùng cơ quan đại diện ngoại giao góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đạt được những kết quả thực chất hơn nữa, nâng tầm vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam với bạn bè Nga và thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác