Đoàn kiều bào tiêu biểu thăm lăng Bác và khu di tích đền Đô, Bắc Ninh

(VOV5) - Sáng 18/1, 130 kiều bào tiêu biểu về dự chương trình Xuân Quê hương 2020 đã đến đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại tượng đài Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Dẫn đầu đoàn là Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài và ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn kiều bào tiêu biểu thăm lăng Bác và khu di tích đền Đô, Bắc Ninh - ảnh 1 Đoàn tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn - Ảnh: Tú Anh.

Xuân Quê hương là chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức, dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết Nguyên đán. Sự kiện được cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm và chờ đón.

Đoàn kiều bào tiêu biểu thăm lăng Bác và khu di tích đền Đô, Bắc Ninh - ảnh 2Đoàn dâng hương tại khu di tích đền Đô, Bắc Ninh. - Ảnh: Tú Anh 

Sau khi viếng Lăng chủ tịch, đó đoàn kiều bào dâng hương tại Khu di tích Đền Đô, Bắc Ninh. Khu di tích Đền Đô hiện là nơi thờ phụng 8 vị vua nhà Lý - những vị Vua có công khai sáng nền văn minh Đại Việt, mở đầu giai đoạn xây dựng nhà nước phong kiến độc lập tự chủ và phát triển cường thịnh nhất trong lịch sử dân tộc.

Sau lễ dâng hương, đoàn kiều bào đã thực hiện nghi lễ thả cá phóng sinh tại Hồ Bán Nguyệt của Khu di tích Đền Đô. 

Đoàn kiều bào tiêu biểu thăm lăng Bác và khu di tích đền Đô, Bắc Ninh - ảnh 3Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại di tích Đền Đô. - Ảnh: Tú Anh

Anh Nguyễn Ngọc Hoàn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, một trong những đại biểu tiêu biểu tham dự chương trình chia sẻ:Đối với những kiều bào ở xa tổ quốc về thăm quê hương tham gia những sự kiện như thế này rất nhiều cảm xúc, đặc biệt chúng tôi được tham gia những hoạt động rất ý nghĩa nhân dân chúng ta làm trong dịp Tết như đi dâng hương hoặc đi thả cá. Ở nước ngoài không có những hoạt động đó. Khi quay lại đây chúng tôi được sống lại thời kỳ khi còn ở Việt Nam. Thực sự xúc động”.

Tiếp đó đoàn kiều bào gặp mặt lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và nghe về tiềm năng hợp tác của tỉnh. Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2020” được tổ chức vào 20h cùng ngày tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi truyền thống đại đoàn kết, uống nước nhớ nguồn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác