Đón Tết nguyên đán Canh Tý trong tình hữu nghị tại Ufa, Liên bang Nga

(VOV5) - Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg ông Ngô Phương Nghị điểm qua những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2019 

Tối 18/1, tại thành phố Ufa, thủ phủ của Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Bashkortostan tổ chức liên hoan văn nghệ và tiệc mừng đón Tết Canh Tý 2020.

Đón Tết nguyên đán Canh Tý trong tình hữu nghị tại Ufa, Liên bang Nga - ảnh 1 Các tiết mục ca, múa nhạc vô cùng đặc sắc với những điệu múa dân gian độc đáo, vui nhộn của dân tộc Bashkiria biểu diễn tại hoạt động.

Cộng đồng người Việt ở Ufa  được thưởng thức một chương trình ca múa nhạc vô cùng đặc sắc với những điệu múa dân gian độc đáo, vui nhộn của dân tộc Bashkiria do các vũ công Đoàn múa dân tộc hàn lâm quốc gia mang tên Faizi Gaskarov biểu diễn, cùng các bài hát về mùa xuân, đất nước, tình yêu do bà con cộng đồng và các ca sĩ từ Việt Nam thể hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg ông Ngô Phương Nghị điểm qua những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2019  như GDP tăng trưởng cao, đạt 7,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 520 tỷ USD; khách quốc tế đến Việt Nam đạt 16,5 triệu lượt; Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020…

Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị bày tỏ mong muốn Hội người Việt tại Cộng hòa Bashkortostan sẽ tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân tích cực, giúp cộng đồng tại Ufa ổn định và phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác