Du học sinh Việt với những năm tháng trải nghiệm

(VOV5) - Giống như các bạn trẻ chuẩn bị ra nước ngoài học tập, nhiều năm trước, những du học sinh cũng lên đường với hành trang  là sự  sẵn sàng, háo hức và  mong muốn được đi để trưởng thành hơn

Ra nước ngoài học tập, các bạn trẻ người Việt đều mong muốn tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích để sau này phục vụ cho quê hương. Mỗi người một tâm thế, một suy nghĩ và hành động trong những năm tháng ở xa nhà. PV Đài TNVN gặp gỡ và nghe chia sẻ của các bạn trẻ người Việt

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Gặp Phương Hoa tại một buổi gặp gỡ và tư vấn cho các bạn học sinh sắp ra nước ngoài học tập, nghe những tâm sự của cô sinh viên đang học tại Australia, mới thấy hết những khó khăn khi phải xa gia đình, đổi lại, là một cuộc sống mới đầy thú vị. Đó chính là động lực để Hoa học tập và cũng là những kinh nghiệm mà cô sẵn sàng chia sẻ để giúp cho các bạn học sinh có tâm thế sẵn sàng khi ra nước ngoài học tập: Chỉ cần mình là học sinh Viêt Nam, mình muốn có thêm nhiều bạn bè và mở rộng thêm quan hệ thì mình có thể tham gia vào Hội Việt Nam. Để hòa nhập, cần phải tự tin nhưng trước hết nên tham gia các hoạt động và tìm việc làm thêm dễ hòa nhập hơn. Phần tiếng cũng quan trọng nhưng không nên lo lắng vì có thể hoàn thiện theo thời gian

Du học sinh Việt với những năm tháng trải nghiệm  - ảnh 1Bộ sách Cổng du học được biên soạn với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của nhiều du học sinh. Ảnh: news.zing.vn 

Giống như các bạn trẻ chuẩn bị ra nước ngoài học tập, nhiều năm trước, những du học sinh cũng lên đường với hành trang  là sự  sẵn sàng, háo hức và  mong muốn được đi để trưởng thành hơn, tự tin hơn và được mở rộng kiến thức nhiều hơn ở một môi trường mới. Không có gia đình, người thân chăm lo, nhưng đổi lại, các bạn trẻ có thêm những người bạn mới và được tìm hiểu một cuộc sống mới, một nền văn hóa khác hoàn toàn để từ đó, lại hiểu hơn về quê hương mình. Trần Lê Anh Thư, du học sinh tại Cuba chia sẻ: Được đi là tốt, được tiếp xúc với văn hóa khác, giao tiếp với các bạn nước khác thì sẽ hiểu hơn về đất nước mình. Mong muốn được giới thiệu bản sắc văn hóa mình, hình ảnh của đất nước. Qua giao lưu, càng có thêm nhu cầu tìm hiểu về đất nước. Bản thân em, trong quá trình học Cuba tìm hiểu nhiều nhất về đất nước mình. Một điều nữa em muốn chia sẻ là các bạn nên giữ bản sắc văn hóa của đất nước mình.  

Học tập đối với các bạn trẻ không quá khó nếu họ biết nỗ lực từ chính bản thân mình, ngôn ngữ vốn được coi là rảo cản cũng sẽ không còn là trở ngại nếu các bạn chịu khó và có môi trường để thực hành. Điều mà mỗi bạn trẻ quan tâm đó là làm sao để nhanh chóng hòa nhập với nước sở tại, để có thể tiếp xúc giao lưu và đó chính cũng để tạo thuận lợi cho việc học. Nguyễn Kim Sơn, một bạn trẻ người Việt đang học tập tại Mỹ cho biết: Quan trọng dạy cho bản thân tự lập hơn. Những khó khăn không bắt nguồn từ trường lớp mà từ những thứ xung quanh. Đi học không khó nhưng mà giao tiếp và tính cách bản thân dễ hòa đồng, dễ kết bạn. Ở gia đình mọi thứ sẵn có, nhưng đi đến một nơi khác thì phải biết sắp xếp hài hòa giữa công việc cá nhân và việc học tập của  mình

Du học sinh Việt với những năm tháng trải nghiệm  - ảnh 2 Du học sinh Việt Nam tại Australia. Ảnh: vietfuture.edu.vn

Mỗi bạn trẻ ra nước ngoài học tập đều với một quyết tâm có thể trở về hoặc bằng nhiều cách khác nhau đóng góp cho đất nước. Và với nhiều thanh niên, sinh viên người Việt, càng đi xa, càng hiểu thêm những giá trị nơi mình sinh ra và lớn lên, càng thấy thêm yêu quê hương và mong muốn được trở về. Với Thùy Dương, những ngày đầu sang du học đã xác định tinh thần đi để được trải nghiệm năm tháng học tập xa gia đình. Thùy Dương cũng đặt cho mình mục tiêu ra nước ngoài và sau này sẽ chọn thời điểm thích hợp để về Việt Nam, đó là khi đã tích lũy được kiến thức để phục vụ cho quê hương:Khi mà tôi sang Pháp tôi nghĩ là một ngày tôi sẽ về Việt Nam và mong muốn đóng góp phát triển đất nước. Phát triển theo nhiều cách, giống tôi bây giờ sống ở Pháp nhưng lúc nào cũng hướng về Việt nam. Mỗi người có thế mạnh riêng và tôi xác định khi sang Pháp du học thì không về Việt nam ngay mà cần phải tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhiều khi ở nước ngoài mình phát triển tốt hơn

Mỗi bạn trẻ người Việt có một suy nghĩ, một hành động và cách làm khác nhau, nhưng với họ, đi là để được trải nghiệm nhiều hơn, để tự tin, trưởng thành hơn. Cho dù sau này, có người trở về, có người ở lại nước ngoài lập nghiệp, nhưng những gì mà năm tháng xa gia đình tích lũy được đều là điểm tựa cho mỗi du học sinh có suy nghĩ vững vàng hơn về những dự định trong tương lai.

Phản hồi

Các tin/bài khác