Hoạt động Mặt trận tổ quốc từ góc nhìn của kiều bào

(VOV5)- Những năm gần đây hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đối với khối kiều bào có những chuyển động tích cực.


Ở nước ngoài, trong ba nhiệm kỳ vừa qua, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có gần hai chục vị ủy viên được bầu hoạt động trên địa bàn từng nước.

Hoạt động Mặt trận tổ quốc từ góc nhìn của kiều bào - ảnh 1
Bà Phan Bích Thiện trong một buổi họp của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Ảnh: vietnamnet


Theo bà Phan Bích Thiện, chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary Việt Nam, ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ở Hungary, thì những năm gần đây hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đối với khối kiều bào có những chuyển động tích cực. Trước đây khái niệm cũng như ý nghĩa, cơ cấu của mặt trận tổ quốc còn xa lạ với kiều bào. Những năm gần đây, qua chủ trương của Mặt trận tổ quốc nâng cao vị trí đối ngoại nhân dân, vận động khối người Việt ở nước ngoài, đặc biệt sự có mặt của những ủy viên trong Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc là người Việt ở nước ngoài, cũng góp phần cho kiều bào hiểu rõ hơn về tổ chức cũng như ý nghĩa của hoạt động mặt trận tổ quốc: “Trong năm nay mặt trận tổ quốc cũng yêu cầu những Ủy viên Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc khối kiều bào gửi bản tổng kết về tình hình của kiều bào, những ý kiến cũng như những yêu cầu, đề nghị của kiều bào. Đấy là một điểm mới, dù sao cũng thông qua mạng lưới những ủy viên tập hợp được nhiều hơn, nắm bắt được rõ hơn tình hình hoạt động của cộng đồng ở từng nước. Hai năm gần đây trước những sự kiện lớn của đất nước như trước bầu cử Quốc hội hoặc sửa đổi hiến pháp thì mặt trận tổ quốc trong nước cũng gửi sang ủy viên để thu thập ý kiến của cộng đồng bà con về những vấn đề đó. Tất nhiên cái này vẫn chưa phủ sóng được hết cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhưng cũng đã phần nào góp phần vào việc kêu gọi, tập hợp, đoàn kết người Việt hướng về đất nước.”


Là Ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đã nhiều khóa, ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan nhận thấy trong hoạt động mặt trận có những kênh tiếp nhận thiết thực: "Từ năm 2015 khi ông Nguyễn Thiện Nhân về làm chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam thì có một sinh hoạt tương đối đều đặn, là tất cả các cuộc hội nghị MTTQ Việt Nam ở TƯ đều dành một buổi tối để các vị lãnh đạo MTTQ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đề đạt của các đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài. Và tôi nghĩ đây là một sinh hoạt tương đối bổ ích bởi vì một dịp một năm các đại biểu là người VN ở nước ngoài về dự Hội nghị TƯ của mặt trận không phải ai cũng có điều kiện để phát biểu trong hội nghị. Vì đây là một hội nghị 300-400 người, và những vấn đề của hội nghịh lớn hơn nhiều. Việc tổ chức gặp gỡ để nghe trao đổi rồi để sau đó cùng mạn đàm, cùng đưa ra những đề xuất chung,  là hoạt động được đưa ra từ năm 2015 đến nay vẫn được thực hiện đều đặn. Và đại biểu ở nước ngoài thông qua những buổi gặp gỡ đều nói lên những khó khăn, những vướng mắc, những nguyện vọng, tâm tư của bà con người Việt ở tất cả các nơi và đề nghị với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có những biện pháp để giúp đỡ bà con."

Hoạt động Mặt trận tổ quốc từ góc nhìn của kiều bào - ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Thái tại buổi mít tinh của cộng đồng người Việt tại Ba Lan ủng hộ phán quyết PCA - Ảnh: Thanh Hà/vanhien.vn


Điều quan trọng là qua những kênh thông tin này, từ phản ánh của Mặt trận giúp lãnh đạo Nhà nước nắm bắt những vấn đề cấp thiết của người Việt ở các nước sở tại: "Có những nước tương đối thuận lợi như Châu Âu chẳng hạn thì bà con chủ yếu là thể hiện tình cảm bằng cách hướng về tổ quốc, quyên góp ủng hộ, làm nghĩa cử đồng bào. Người Việt ở nước ngoài 4-5 triêu người, có thể có những nước có đời sống kinh tế tương đối khá, nhưng nhiều nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt như ở Campuchia chẳng hạn, nào vấn đề quốc tịch, vấn đề đời sống, sinh hoạt…hàng loạt vấn đề mà cần có sự hỗ trợ không phải chỉ riêng của mặt trận mà của cả nhà nước."


Tham dự Hội nghị lần thứ 6, vào đầu năm 2017 của Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tại Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Thái nhận thấy: "Vai trò đặc biệt mà các ủy viên mặt trận đều mong muốn là vai trò phản biện của mặt trận: Muốn tiếng nói của mình thực sự là tiếng nói của dân, phản ánh ý nguyện của dân đối với các đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, để góp phần xây dựng một nước Việt Nam thực sự dân chủ, văn mình. Và nguyện vọng này ở Hội nghị nào cũng được thể hiện. Và bất cứ ủy viên trung ương nào từ người Việt ở nước ngoài đến người Việt ở trong nước đều nói lên ý nguyện đấy. Dĩ nhiên ý nguyện này đạt đến mức nào còn phụ thuộc cả vào vai trò thực sự của mặt trận, lẫn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ."


Theo bà Phan Bích Thiện, điểm mới trong việc phát huy vai trò, ý nghĩa của mặt trân tổ quốc, là để khối kiều bào cùng chung sức tham gia vào những sự kiện, những công cuộc của đất nước, thông qua các ủy viên trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ở nước ngoài tập hợp ý kiến của đồng bào. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hoạt động này sẽ lớn hơn, nếu có cơ chế thông báo chính thức từ Ủy ban trung ương mặt trận đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác