Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc ra tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc

(VOV5)- Ngày 20/5, Hội người Việt Nam tại CH Séc ra tuyên bố lên án việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tuyên bố nêu rõ hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm luật pháp và thông lệ quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký với các nước ASEAN.

Hành động này ảnh hưởng xấu tới quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước, cũng như sự ổn định và tự do hàng hải ở Biển Đông./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác