Tại tỉnh Chungnam, Hàn Quốc hiện có hơn 22 nghìn người gốc Việt sinh sống và làm việc. Sự phát triển của cộng đồng người Việt ở đây đang từng bước định hình thành một mạng lưới kết nối chặt chẽ. Từ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ pháp lý trực tiếp, đến chủ động đề xuất chính sách với chính quyền sở tại và kết nối nguồn lực trong nước, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam đang khẳng định vai trò cầu nối thực chất, tạo tiền đề vững chắc hướng tới cột mốc 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (2027). Về nội dung này, PV Đài TNVN phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, - Phó Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, Hàn Quốc nhân anh có chuyến công tác về Việt Nam mới đây.

Nghe âm thanh tại đây :

PV: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, việc thành lập Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình hoàn thiện mạng lưới kết nối cộng đồng tại tỉnh Chungnam, Hàn Quốc?

TS. Nguyễn Thanh Liêm: Khi chúng tôi thành lập Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam vào tháng 7 năm 2024, chúng tôi đã xác định rất rõ rằng: một tổ chức cộng đồng chỉ thực sự phát huy được sức mạnh khi nó không dừng lại ở cấp tỉnh, mà phải vươn tới từng quận, từng thành phố - nơi bà con đang sinh sống và làm việc hằng ngày. Tháng 8 năm 2024, chúng tôi thành lập Hội Người Việt Nam tại quận Hongseong.

Đến tháng 7 năm 2026 vừa qua, Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan chính thức ra đời. Đây không phải là phép cộng đơn thuần về số lượng tổ chức, mà là một bước đi chiến lược - xây dựng một mạng lưới có tính hệ thống, từ tỉnh xuống quận, thành phố - để mỗi người Việt ở Chungnam, dù ở đâu, đều cảm thấy mình không đơn độc, đều có một tổ chức đồng hành và bảo vệ quyền lợi cho mình. Asan là nơi có hơn 3.000 người Việt và trên 1.000 gia đình đa văn hóa - việc thành lập Hội tại đây mang ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ về mặt tổ chức mà còn về mặt tình cảm, tinh thần đối với bà con.

PV: Với đặc thù Asan là nơi tập trung hơn 4000 người lao động và gia đình đa văn hóa, các thỏa thuận hợp tác vừa ký kết với địa phương sở tại sẽ đem lại những hỗ trợ cụ thể, thiết thực gì cho bà con trong thời gian tới?

TS. Nguyễn Thanh Liêm: Các thỏa thuận hợp tác MOU mà chúng tôi vừa ký kết không phải là những văn bản mang tính hình thức. Mỗi MOU đều gắn với các chương trình hỗ trợ rất cụ thể: từ tư vấn pháp lý, hỗ trợ hội nhập, dạy tiếng Hàn, đến kết nối việc làm và hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Chúng tôi hiểu rằng bà con cần những điều rất thiết thực - không phải khẩu hiệu, mà là khi gặp khó khăn về hợp đồng lao động, về quyền lợi bảo hiểm, hay khi xảy ra mâu thuẫn trong gia đình đa văn hóa - thì có người đồng hành, có tổ chức đứng ra hỗ trợ ngay.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ thêm một thông tin rất quan trọng. Vừa qua, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam đã có chuyến công tác về Việt Nam và làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trọng tâm của chuyến công tác là xây dựng các chương trình hỗ trợ tư pháp cho cộng đồng người Việt - không chỉ riêng tại Chungnam mà cho toàn Hàn Quốc. Nghĩa là khi bà con gặp vấn đề pháp lý -từ hôn nhân, thừa kế, hợp đồng lao động cho đến các tranh chấp dân sự - sẽ có những chương trình hỗ trợ đi gần hơn, sát hơn và mang lại hiệu quả thực chất hơn.

Chuyến công tác này đã được các cơ quan, ban ngành trong nước đánh giá rất cao, nhất là về ý tưởng và cách triển khai sát với tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vừa ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các đồng chí lãnh đạo cũng đánh giá rằng Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam là một trong những hội có năng lực và tiềm năng để triển khai các chương trình phối hợp cho cộng đồng theo hướng bền vững trong thời gian tới.

PV: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, làm thế nào để Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giúp tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng người Việt được chính quyền tỉnh Chungnam cũng như thành phố Asan ghi nhận và đưa vào chính sách an sinh - phát triển địa phương?

TS. Nguyễn Thanh Liêm: Đây là câu hỏi mà tôi cho rằng rất quan trọng. Bởi vì vai trò cầu nối không chỉ là truyền đạt thông tin, mà là chuyển hóa tiếng nói của cộng đồng thành chính sách. Ở Chungnam, chúng tôi xây dựng mối quan hệ với chính quyền tỉnh và thành phố trên nền tảng tin cậy lẫn nhau, bằng cách chứng minh qua hành động cụ thể: tổ chức sự kiện bài bản, ký kết MOU minh bạch, và đặc biệt là luôn đặt lợi ích của bà con vào trung tâm. Khi chính quyền thấy rằng tổ chức cộng đồng hoạt động nghiêm túc, có năng lực và có trách nhiệm, thì họ sẵn sàng lắng nghe và đưa nguyện vọng của cộng đồng vào các chương trình an sinh và phát triển địa phương. Chúng tôi không chờ đợi chính sách đến với mình, mà chủ động đề xuất, phối hợp và đồng hành cùng chính quyền để tạo ra những chính sách có lợi cho cộng đồng.

PV: Mô hình tổ chức cộng đồng có tính hệ thống và bài bản tại Chungnam được đánh giá rất cao. Theo ông, những kinh nghiệm thực tiễn nào từ Chungnam có thể áp dụng hoặc nhân rộng cho các địa phương khác có đông người Việt sinh sống tại Hàn Quốc?

TS. Nguyễn Thanh Liêm: Từ kinh nghiệm thực tiễn tại Chungnam, tôi cho rằng có ba bài học có thể chia sẻ với các địa phương khác.Thứ nhất, là phải có tầm nhìn hệ thống ngay từ đầu. Đừng chỉ lập hội để có một tổ chức, mà phải thiết kế cả mạng lưới - từ cấp tỉnh xuống cấp quận, thành phố để bao phủ được nơi bà con sinh sống. Thứ hai, là phải có năng lực kết nối đa chiều. Chúng tôi không chỉ kết nối bà con với nhau, mà kết nối với chính quyền sở tại, với các tổ chức Hàn Quốc, với doanh nghiệp, trường đại học, và đặc biệt là kết nối ngược về Việt Nam - với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh thành. Chính chiều sâu của sự kết nối này tạo nên sức mạnh thực sự cho tổ chức. Và thứ ba, là mọi hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con, không phải từ mong muốn chủ quan của ban lãnh đạo Hội. Khi bà con thấy Hội giải quyết được vấn đề thực sự của mình, thì sự tin tưởng và gắn bó sẽ đến một cách tự nhiên.

PV: Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2027, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam có những kế hoạch hay chương trình trọng tâm nào để khẳng định vị thế và hình ảnh của cộng đồng người Việt tại địa bàn?

TS. Nguyễn Thanh Liêm: Năm 2027 đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, một cột mốc hết sức ý nghĩa. Với Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, chúng tôi đang lên kế hoạch cho một số chương trình trọng tâm.Trước hết, chúng tôi muốn tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hội thành viên tại các quận, thành phố còn lại trong tỉnh, để đến năm 2027, Chungnam thực sự trở thành một mô hình mẫu về tổ chức cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Tiếp theo, chúng tôi dự kiến tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Chungnam, nhằm quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt - không chỉ như những người lao động hay gia đình đa văn hóa, mà như những công dân tích cực, có đóng góp thực sự cho sự phát triển của địa phương. Đặc biệt trên nền tảng chuyến công tác vừa qua tại Việt Nam, chúng tôi sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ hội nhập mang tính dài hạn - để mỗi người Việt ở Hàn Quốc đều cảm nhận được rằng: Tổ quốc luôn đồng hành, và cộng đồng luôn ở bên cạnh mình. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam, cảm ơn BTV Hà Linh, và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, (8-12/8) Hội người Việt Nam tại tỉnh Chungnam đã có các buổi làm việc quan trọng với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung trọng tâm của chuỗi làm việc xoay quanh việc triển khai các chương trình hỗ trợ tư pháp và pháp lý thiết thực dành cho cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Chung Nam nói riêng và trên toàn Hàn Quốc nói chung.

Đặc biệt, trong thời gian sắp tới, các bên dự kiến sẽ phối hợp thiết lập một *đơn vị đầu mối hỗ trợ tư pháp chuyên trách* hoạt động sâu sát và gần gũi với đời sống bà con kiều bào. Đơn vị này sẽ đóng vai trò cầu nối, kịp thời tư vấn, giải đáp các thủ tục pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, du học sinh và các gia đình đa văn hóa đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.