Kiều bào đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

(VOV5) - Việc văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII được đưa ra lấy ý kiến người dân đã tạo sự vui mừng, phấn khởi trong bà con kiều bào.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2016. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng đã được đưa ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong nước và ngoài nước. Từ nước ngoài, bà con kiều bào đã hưởng ứng tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Kiều bào đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng - ảnh 1




Nghe âm thanh bài viết tại đây:





Ngay sau khi toàn văn Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã gửi công văn tới Đại sứ quán Việt Nam tại các nước để bà con kiều bào được tiếp cận với các dự thảo văn kiện này. Theo ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, việc lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn kiện của Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân nói chung và kiều bào ta nói riêng: “Chúng tôi đăng tải thông tin về lấy ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng trên website Tạp chí quê hương. Đồng thời hộp thư điện tử của ủy ban luôn sẵn sàng nhận các góp ý, phản hồi của bà con kiều bào. Chúng tôi tập hợp các ý kiến đó rồi gửi cho các cơ quan chức năng”.

Nhiều hội, đoàn người Việt ở nước ngoài đã tổ chức lấy ý kiến kiều bào. Việc văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII được đưa ra lấy ý kiến người dân đã tạo sự vui mừng, phấn khởi trong bà con kiều bào. Bởi điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể đóng góp, xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng.

Một số bà con kiều bào khẳng định, năm năm qua, mặc dù Việt Nam có nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng nền kinh tế nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế vẫn đạt tốc độ khá. Ông Lý Thừa Vĩnh, kiều bào tại Hàn Quốc, mỗi lần trở về Việt Nam đều vui mừng nhận thấy sự phát triển tích cực của đất nước: “Mỗi năm tôi về Việt Nam một vài lần. Việt Nam đã trở nên rất quen thuộc đối với tôi. Từ đáy lòng mình, tôi cảm nhận đất nước đã phát triển nhiều so với 20 năm trước. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác đã có sự thay đổi rất lớn. Tôi rất cảm động và hạnh phúc vì điều đấy”.

Ông Nguyễn Huy Thắng, doanh nhân kiều bào tại CHLB Đức, cho rằng nhìn lại 30 năm đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được những kết quả đáng trân trọng và cần phát huy. Đến nay, kiều bào và các nhà đầu tư nước ngoài có sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động đầu tư về nước, trong đó có các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố HCM. Tuy nhiên, để thu hút đầu tư hơn nữa từ nguồn lực doanh nhân kiều bào, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào mua nhà, mua đất: “Tôi cho rằng vừa qua chúng ta đã mở rộng cánh cửa cho bà con kiều bào về nước, tạo điều kiện chính sách đầu tư cho bà con kiều bào giống như bà con ở trong nước, hưởng tất cả các chế độ giống nhau. Đối với chính sách nhà ở, vừa qua Nhà nước mới chỉ cho bà con kiều bào mua căn hộ chung cư, còn chưa trao quyền mua đất, quyền sử dụng đất. Hiện tại kiều bào khi mua căn hộ tại VN chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu. Nếu bà con kiều bào được mua đất thì sẽ tốt hơn nhiều vì như vậy doanh nhân kiều bào có thể đầu tư xây dựng chung cư, nhà máy sản xuất, khu dưỡng lão... Vì vậy, Nhà nước nên tạo điều kiện cho kiều bào không chỉ mua căn hộ mà còn được mua đất”.

Ông Nguyễn Huy Thắng cho rằng Nhà nước cần có những cơ chế, chính sách cụ thể để phát huy thế mạnh và tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: “Tôi đề nghị làm thế nào để thu hút tiềm lực, sức mạnh và nguyên khí của bà con kiều bào. Cần phải thu hút hơn nữa để bà con mang tiềm lực, trí tuệ, sức lực về giúp xây dựng đất nước”.

Kiều bào ở một số nước cũng đưa ra ý kiến về một số vấn đề như đường lối đối ngoại, giáo dục đào tạo... Phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là nội dung trọng tâm được kiều bào góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tựu chung lại, kiều bào tin tưởng Đại hội XII sẽ bầu ra những người có đủ tài đức để lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt đưa đất nước phát triển với những triển vọng tốt đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác