Mang hình ảnh con người, biển đảo Việt Nam đến với nước Pháp

(VOV5) - Tối 20/10, triển lãm “Việt Nam, đất nước, con người - Nhìn từ biển đảo” do Bộ Thông tin truyền thông và ĐSQ Việt Nam tại Pháp tổ chức, khai mạc ở Paris.

Cuộc triển lãm được tổ chức ở một trong những nhà trưng bày nằm ở quận 3 trung tâm và là một trong những nơi sôi động nhất của  thủ đô Paris. Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh và trên 40 tư liệu, hiện vật lịch sử ghi lại cuộc sống, phong cảnh và lịch sử giữ gìn chủ quyền biển đảo của người dân Việt Nam qua nhiều năm tháng.

Mang hình ảnh con người, biển đảo Việt Nam đến với nước Pháp - ảnh 1

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo và Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cắt băng khai trương triển lãm.

Phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, cho biết, với bờ biển trải dài hơn 3.260 km, Việt Nam có không gian biển rộng hơn 1 triệu km2, chiếm 29% diện tích Biển Đông, với gần 3.000 đảo lớn, nhỏ (trong đó có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa).

28/63 tỉnh, thành phố Việt Nam tiếp giáp với biển, gần một nửa dân số Việt Nam sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển, với khoảng 29 triệu dân có cuộc sống gắn liền với biển.

Mang hình ảnh con người, biển đảo Việt Nam đến với nước Pháp - ảnh 2

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả Pháp.

 Với các yếu tố đó, biển đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập không gian sinh tồn, hình thành nền văn hóa biển, thiết lập quan hệ giao thương với các nước.

Biển cũng là nhân tố không thể thiếu để từ đây Việt Nam xác lập chủ quyền và an ninh biển từ hàng ngàn năm nay.

Cuộc Triển lãm ảnh và tư liệu “Việt Nam Đất nước, con người - Nhìn từ biển, đảo” tại Paris, vì thế, sẽ là dịp để nhân dân Pháp, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Pháp và bạn bè quốc tế tìm hiểu, khám phá được về một “quốc gia biển Việt Nam”, nơi có môi trường và cảnh quan biển, đảo tuyệt đẹp; có tài nguyên phong phú; có nền kinh tế biển nhiều tiềm năng; có nền văn hóa đặc sắc và có một lịch sử làm chủ và thực thi chủ quyền biển, đảo lâu đời. 

Mang hình ảnh con người, biển đảo Việt Nam đến với nước Pháp - ảnh 3
Các bức ảnh tại triển lãm.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ngọc Sơn thì nhấn mạnh đến sự giàu có của tài nguyên biển, tài nguyên du lịch của Việt Nam, với các bãi biển và vịnh biển luôn được các tổ chức lữ hành quốc tế xếp hạng đẹp nhất thế giới trong nhiều năm qua, như vịnh Hạ Long, Lăng Cô, Nha Trang.

Đại sứ cũng thông tin các con số ấn tượng về sự phát triển của du lịch Việt Nam trong thời gian qua, với việc đón con số kỷ lục hơn 10 triệu lượt người năm 2016, trong đó khách du lịch Pháp là trên 230.000 người.

Mang hình ảnh con người, biển đảo Việt Nam đến với nước Pháp - ảnh 4
Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh và trên 40 tư liệu.

Từ nhiều năm qua, du khách Pháp luôn là một trong những nguồn du khách đông đảo nhất với du lịch Việt Nam và Việt Nam cũng ngày càng trở thành một trong những điểm đến ưu tiên nhất tại châu Á với du khách Pháp.

Cuộc triển lãm về biển đảo Việt Nam, với những tấm ảnh đẹp và tư liệu quý ghi lại cuộc sống, lịch sử và nền văn hoá biển Việt Nam chắc chắn sẽ giúp cho công chúng tại Pháp khám phá ra được nhiều điều thú vị hơn nữa về tài nguyên biển Việt Nam.

Cuộc triển lãm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22/10. Kết thúc triển lãm, toàn bộ ảnh và tư liệu lịch sử sẽ được trao tặng cho Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp để tiếp tục trưng bày, phục vụ sự quan tâm, tìm hiểu của công chúng Pháp và kiều bào tại Pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác