Ngày hội “Dáng hình Việt Nam” tại Hà Lan

(VOV5) - Hơn 100 bà con Việt kiều tại Hà Lan với trang phục truyền thống với gam màu chủ đạo đỏ và vàng, nón lá Việt Nam, khăn đóng, áo the… đã xếp hình bản đồ Việt Nam.
Ngày hội “Dáng hình Việt Nam” tại Hà Lan - ảnh 1Hơn 100 bà con Việt kiều từ mọi miền Hà Lan đã  tạo nên hình dáng đất nước với đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu ngay giữa quảng trường nhà ga trung tâm thành phố - Ảnh: VOV

Ngày 28/5, tại thành phố Utrecht, các hội đoàn người Việt tại Hà Lan, như: “Hội Người Việt Nam ở Hà Lan”, “Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan”; “Hội Tri thức Việt Nam tại Hà Lan” và “Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan” đã tổ chức Ngày hội “Dáng hình Việt Nam”. 

Hơn 100 bà con Việt kiều tại Hà Lan với trang phục truyền thống với gam màu chủ đạo đỏ và vàng, nón lá Việt Nam, khăn đóng, áo the… đã xếp hình bản đồ Việt Nam, tạo nên hình dáng đất nước với đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, giữa quảng trường nhà ga trung tâm thành phố Utrecht. Sau màn xếp hình bản đồ là màn xếp  chữ “I love VN” và các tiết mục múa hát của sinh viên và bà con Kiều bào. Đây là lần đầu tiên các hội đoàn người Việt tại Hà Lan nắm tay nhau làm nên một sự kiện lớn đầy ý nghĩa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác