Người phụ nữ gốc Việt vì cộng đồng

(VOV5) - Ai cần giúp đỡ về ngôn ngữ, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng hòa nhập cuộc sống, gặp vướng mắc trong việc làm thủ tục giấy tờ pháp lý, chị Lê Thị Anh Thư cũng như ban chấp hành hội phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc đều nhiệt tình giới thiệu, hướng dẫn.


Nhìn bề ngoài, trông chị gầy mong manh như cây liễu trước gió nhưng chị lại có một nghị lực và khát vọng vươn lên hiếm có ở xứ Hàn để không chỉ hội nhập thành công ở nước ngoài mà chị còn là chỗ dựa, niềm tin yêu của nhiều người lao động và cô dâu Việt khi bước chân đến xứ sở kim chi. Chị là Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Người phụ nữ gốc Việt vì cộng đồng - ảnh 1
Chị Lê Thị Anh Thư được nhận phần thưởng xứng đáng là Huân chương Hòa Bình của Quốc hội Hàn Quốc.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Cách đây 21 năm, ngày bước chân rời quê hương, xa cha mẹ và người thân sang Hàn Quốc, chị Lê Thị Anh Thư nặng trĩu suy tư. Để bố mẹ khỏi buồn lo cho con gái, chị quyết tâm phải sống cho nên người bằng việc tự khẳng định mình trước người dân bản địa. Thời gian đầu, chị Thư mày mò học tiếng bằng việc mượn sách cũ về đọc, ở nhà thì xem tivi rồi tự nói theo. Khi trình độ tiếng Hàn đạt mức tương đối, chị tham gia công tác xã hội thông qua các tổ chức phi chính phủ với vai trò là thông dịch viên cho người lao động gặp rào cản về bất đồng ngôn ngữ. Bước đột phá trong công việc của chị là từ khi tham gia vào Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa của Hàn Quốc năm 2008. Qua các chương trình của trung tâm như đào tạo tiếng Hàn cho các cô dâu mới nhập cư, tư vấn gia đình, hỗ trợ việc làm cho người lao động, chị Lê Thị Anh Thư đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn của người Việt ngay từ buổi đầu bỡ ngỡ sang Hàn:
 "Cách ghi hồ sơ xin việc làm không hề đơn giản, khác hẳn so với Việt Nam nên chị em có nhiều bỡ ngỡ khi làm hồ sơ xin việc để làm sao chọn được nghề nghiệp phù hợp với mình. Khi có bất cứ thông tin tuyển việc làm, thì lập tức chúng tôi sẽ thong báo, chia sẻ lên mạng cộng đồng để chị em cùng biết. Khi mọi người đọc tin đó, có gì thắc mắc, thì chúng tôi trực tiếp tư vấn để chị em có những thông tin chính xác nhất và hướng dẫn chị em làm hồ sơ tìm việc làm phù hợp với mình".


Hội phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc do chị làm chủ tịch cũng giống như một ngôi nhà ấm cúng, là nơi lui tới sinh hoạt, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của các chị em, các cô dâu Việt tại Hàn. Ai cần giúp đỡ về ngôn ngữ, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng hòa nhập cuộc sống, gặp vướng mắc trong việc làm thủ tục giấy tờ pháp lý, chị Lê Thị Anh Thư cũng như ban chấp hành hội đều nhiệt tình giới thiệu, hướng dẫn. Châu Thị Ngọc Mai, một cô dâu người Việt đã hội nhập thành công vào xã hội Hàn Quốc thông qua những hoạt động mà chị Anh Thư thực hiện: “Hiện nay, nhiều cô dâu Việt đã xích lại gần nhau, động viên nhau trong cuộc sống và hòa nhập vào xã hội sở tại là nhờ vào các cuộc họp mặt chị em Việt Nam mỗi tháng một lần. Các em mới sang Hàn học từ các chị có kinh nghiệm sống nhiều năm ở đây. Các em học cách xưng hô, ứng xử, cách ăn mặc như thế nào cho phù hợp. Ngoài ra các chị em còn tổ chức nấu các món ăn Việt để các em chưa thích nghi với món ăn Hàn Quốc có thể thỏa thích ăn uống và vơi đi nỗi nhớ quê nhà”.  


Người phụ nữ gốc Việt vì cộng đồng - ảnh 2
Chị Anh Thư cùng các thí sinh trong cuộc thi "Duyên dáng Việt Nam" được tổ chức nhân dịp khai trương Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.


Không chỉ tham gia hỗ trợ cho các cô dâu Việt tự tin thích ứng và hòa nhập với cuộc sống của gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc, chị Lê Thị Anh Thư còn vận động thành lập câu lạc bộ Áo dài Việt Nam, Hội yêu áo dài Việt Nam ở các chi hội phụ nữ tại các địa phương nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại xứ Hàn. Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc hay cuộc thi “Duyên dáng Việt Nam” do Hội người Việt tại đây tổ chức thu hút sự quan tâm của người Việt ở khắp đất nước Hàn và cả người dân sở tại và bạn bè quốc tế. Như lời chị Ngọc Hoa, đang sinh sống tại đây: “Tôi cho rằng cuộc thi “Duyên dáng Việt Nam” rất ý nghĩa nhằm gắn kêt cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như quảng bá tà áo dài Việt Nam đến đất nước Hàn Quốc cũng như bạn bè quốc tế. Tôi tự hào khi thấy tà áo dài Việt Nam đang tung bay trên đất nước Hàn Quốc”.


Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc khai trương giữa tháng 1 vừa qua cũng thể hiện sự nỗ lực của chị Lê Thị Anh Thư và những thành viên trong Hội đồng quản trị trong suốt ba năm qua. Anh Nguyễn Trung Kiên, thành viên ban quản trị của trung tâm cho rằng ngôi nhà chung này sẽ là nơi gắn kết cộng đồng người Việt đồng thời quảng bá đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam đến bạn bè Hàn Quốc: “Những người trong ban quản trị của trung tâm đã nỗ lực hết sức mình thu hút nguồn lực, các nhà tài trợ đủ để xây dựng trung tâm. Trung tâm khai trương là niềm mong mỏi và xúc động của những người trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành  trung tâm đồng thời đáp ứng mong mỏi của đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc”.


Bằng cả tâm huyết dành cho công tác cộng đồng người Việt và là cầu nối giữa hai nền văn hóa, chị Lê Thị Anh Thư đã được Quốc hội Hàn Quốc trao tặng Huân chương H
òa Bình. Đây là phần thưởng xứng đáng dành tặng cho những cá nhân có đóng góp cho sự phát triển ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt - Hàn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ hòa bình. Trước đó, Quỹ Xã hội của Quốc hội Hàn Quốc cũng đã hai lần trao “Giải thưởng về những thành tích trong hoạt động xã hội đa văn hóa” cho chị, người đi đầu trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác