Người Việt ở Saint Petersburg: Bình tĩnh, chung tay chống dịch covid 19

(VOV5) - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã và đang hoạt động rất tốt, có nhiều hoạt động thiết thực đến cộng đồng.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Nga nói chung và ở St.Petersburg đang diễn ra khá phức tạp. Tính đến ngày 4/5/2020, nước Nga ghi nhận 145.268 ca nhiễm Covid-19, tăng 10.581 ca so với ngày 03/05/2020, trong đó tại St. Petersburg là 5.346 người.

Người Việt ở Saint Petersburg: Bình tĩnh, chung tay chống dịch covid 19 - ảnh 1

Ban chỉ đạo chống dịch của Hội người VN tại St Petersburg. Ông Lê Đinh Vũ (áo vàng) làm Trưởng Ban 

Ngay từ những ngày đầu tháng 4/2020 Ban chấp hành Hội người Việt, Đảng ủy, Đoàn thanh niên và Hội lưu học sinh tại St. Petersburg đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 do ông Lê Đình Vũ - Chủ tịch hội người Việt làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 bao gồm 5 tiểu ban:

1. Trang thông tin coronavirus – cập nhật thông tin;  

2. Tiểu ban Y tế - hỗ trợ tư vấn sức khỏe từ các bác sĩ và lưu học sinh đang học tập tại các trường Y;

3. Tiểu ban hậu cần - trợ giúp đặt hàng online và chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết đến người không có khả năng ra ngoài như những khu bị cách ly;

4. Tiểu ban pháp lý – Hỗ trợ và tư vấn pháp lý;

5. Tiểu ban tài chính – Xây dựng và quản lý quỹ để hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp khó khăn hoặc cần thiết). 

Người Việt ở Saint Petersburg: Bình tĩnh, chung tay chống dịch covid 19 - ảnh 2

Đều đặn, Ban chỉ đạo chống dịch của Hội người VN tại Saint Petersburg họp trực tuyến vào thứ Hai hàng tuần

Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã và đang hoạt động rất tốt, có nhiều hoạt động thiết thực đến cộng đồng như công tác truyền thông, kịp thời trợ giúp về y tế, pháp lý, hậu cần đến Cộng đồng, cũng như trợ giúp và động viên kịp thời đến những hoàn cảnh khó khăn và người bị nhiễm bệnh. Do vậy, trong thời gian qua Ban đã được Cộng đồng người Việt, các lưu học sinh đánh giá rất cao và tham gia hưởng ứng nhiệt tình bằng các hình thức tự nguyện quyên góp tiền, vật tư y tế…

Đến nay, các tổ chức và cá nhân đã quyên góp Quỹ bằng hiện vật và tiền để mua tặng cho các bác sĩ tại một bệnh viện trong thành phố các trang thiết bị chống dịch như ủng chuyên dụng y tế, bộ đồ bảo hộ y tế, nước sát khuẩn và quà tặng cho các tình nguyện viên phục vụ các cựu chiến binh thời thành phố Lenigrad bị phát xít Đức phong tỏa. Quỹ này vẫn còn dư tiền dự phòng cho các hoạt động tương tự tiếp theo với số tiền gần 135.000 rúp.

Ban phòng chống dịch cũng đã đã nhận được gần 100 nghìn rúp từ các gia đình trong công đồng quyên góp và trên 170 nghìn rúp từ các lưu học sinh đang học tập ở các trường Đại học, Học viện (24 đơn vị bao gồm quân đội và dân sự) để góp Quỹ hỗ trợ hoặc động viên các trường hợp mắc bệnh.

Người Việt ở Saint Petersburg: Bình tĩnh, chung tay chống dịch covid 19 - ảnh 3

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã và đang hoạt động rất tốt, có nhiều hoạt động thiết thực đến cộng đồng

Hiện nay, Cộng động người Việt tại St. Petersburg đã và đang thực hiện rất tốt các quy định pháp luật và đặc biệt là các quy định phòng chống dịch của Nga. Các trường Đại học, Học viện tại thành phố về cơ bản đã đóng cửa và chuyển sang chế độ học online, các lưu học sinh đã hạn chế ra ngoài. Bên cạnh đó Đảng ủy, Hội lưu học sinh và Đoàn cơ sở thành phố cũng thường xuyên cập nhật thông tin của lưu học sinh về tình hình sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt… để có những giải pháp và trợ giúp kịp thời. Do vậy,  ngoài 6 trường hợp nhiễm COVID-19 đã chữa khỏi, trong cộng đồng chưa có ai bị cách ly hoặc có biểu hiện bị nhiễm dịch COVID-19. 

Hy vọng rằng số ca nhiễm trong cộng đồng sẽ được hạn chế tối đa nhờ tinh thần, ý thức phòng chống, biện pháp cách ly an toàn theo đúng chủ trương của chính quyền thành phố St.Petersburg.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác