Người Việt tại Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Trong lần về nước lần này, bà Trần Thị Chang đưa đoàn giáo sư, bác sĩ của Viện Tim Quốc gia Malaysia sang Việt Nam thực hiện chuyến công tác mổ tim từ thiện.

Ngày 11/10/2022, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp bà Trần Thị Chang, kiều bào Malaysia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam và ông Dato Akmal Arief, Phó Tổng Giám đốc Viện Tim Quốc gia Malaysia.

Người Việt tại Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Bà Trần Thị Chang, kiều bào Malaysia, có buổi gặp mặt với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

Với thâm niên công tác gần 30 năm trong lĩnh vực y tế (chuyên ngành tim mạch) của nước sở tại, bà Trần Thị Chang thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp giữa Viện tim Quốc gia Malaysia với các bệnh viện lớn của Việt Nam như:  Bệnh viện Chợ Rẫy,  Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố HCM, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Việt Đức,  Bệnh viện Bạch Mai , Bệnh Viện Tim Hà Nội, Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.... và sắp tới là Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh Thành phố HCM. Bà cũng là nhịp cầu nối cho nhiều chương trình mổ tim từ thiện, chuyển giao công nghệ giữa các bệnh viện của hai nước, vẫn đang được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2012 đến nay.

Người Việt tại Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2Ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ và Chính sách, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trao quà lưu niệm cho đoàn.

Trong lần về nước lần này, bà Trần Thị Chang đưa đoàn giáo sư, bác sĩ của Viện Tim Quốc gia Malaysia sang Việt Nam thực hiện chuyến công tác mổ tim từ thiện và trao đổi về việc có thể đi đến ký kết (MOU) tại bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 10 năm 2022.

Với vai trò là Chủ tịch hội Hữu Nghị Malaysia - Việt Nam, bà Chang mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn văn nghệ sang Malaysia biểu diễn phục vụ kiều bào, hoặc tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại nước bạn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác