Nhiều hoạt động dành cho kiều bào trong chương trình Xuân Quê hương 2015

(VOV5) - Năm nay, lần đầu tiên chương trình Xuân Quê hương 2015 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương trình Xuân Quê hương do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức dành cho kiều bào đã diễn ra được 7 năm. Năm nay, lần đầu tiên chương trình Xuân Quê hương 2015 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với ý nghĩa kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và nhớ lại nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban tổ chức cho biết: Năm nay, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Xuân quê hương với chủ đề “Tổ quốc vinh quang” tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện tập trung trong hai ngày 7 và 8/2 với chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Đó là chúng tôi tổ chức đoàn kiều bào dâng hương Đền Bến Dược, thăm địa đạo Củ Chi để tưởng nhớ đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước. Đồng thời chúng ta có cuộc tọa đàm tại Đài truyền hình HTV với các kiều bào tiêu biểu đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.Vào lúc 17h ngày 7/2, Bộ ngoại giao và thành phố HCM phối hợp tổ chức buổi họp mặt kiều bào trong chương trình Xuân Quê hương Ất Mùi 2015.


Nhiều hoạt động dành cho kiều bào trong chương trình Xuân Quê hương 2015 - ảnh 1

Ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.


Cho đến nay, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn hoàn tất. Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 800 đại biểu tham dự buổi họp mặt kiều bào vào chiều tối 7/2.

Chiều 8/2, đoàn đại biểu kiều bào cùng Chủ tịch nước dâng  hương tưởng nhớ Vua Hùng, sau đó dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện nghi thức thả cá chép truyền thống vào mỗi dịp cuối năm.

Điểm nhấn của chương trình Xuân Quê hương đó là đêm biểu diễn văn nghệ tại bến Nhà Rồng. Ông Trần Hòa Phương cho biết thêm về chương trình giao lưu văn nghệ này: Với sự chuẩn bị khá chu đáo của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, tại đây chúng tôi sẽ đón tiếp không chỉ kiều bào mà cả đại diện các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài tại VN, đặc biệt có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các bộ ngành một số địa phương và đông đảo kiều bào./.


 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác