Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024

(VOV5) - Các anh chị em đã không quản ngày đêm, lo lắng, chăm sóc các cháu như người nhà mình vậy để có một Trại hè đến giờ phút này chúng tôi tự thấy là hoàn hảo.

Tối ngày 28/7, Trại hè Việt Nam 2024 sẽ bế mạc tại sân khấu IDECAF, Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến giờ phút này, chương trình Lễ bế mạc đã được hoàn thiện. Các bạn thanh niên kiều bào đang cùng nhau tập luyện lần cuối trước khi lên biểu diễn những tiết mục thật ấn tượng tại Lễ bế mạc, như một sự ghi nhận thành công của một hành trình 16 ngày bên nhau, với bao niềm vui và trải nghiệm quý giá. Và những người đứng sau thành công ấy cũng có cho riêng mình những cảm xúc khó quên.

Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 1Các thành viên trong Ban Tổ chức Trại hè Việt Nam 2024 tranh thủ lưu lại một tấm hình tại Cố đô Huế

Chị Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Trại hè 2024: “Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào!”.

Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 2Chị Phạm Thị Kim Hoa có đôi lời chia sẻ với các em nhỏ kém may mắn tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm

"Để chuẩn bị cho Trại hè Việt Nam 2024, chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức từ rất lâu. Tháng 4/2024, chúng tôi đã đi tiền trạm qua tất cả các tỉnh thành mà Trại hè dự kiến sẽ đi qua để có thể lên lịch trình chi tiết, điều chỉnh cho phù hợp với một lộ trình dài ngày như vậy. Cho đến nay chúng tôi thấy rằng chương trình đã thành công, đáp ứng tất cả kế hoạch đặt ra của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình, chu đáo của các Bộ, ban, ngành, và đặc biệt là của các địa phương Trại hè đi qua và có các hoạt động tại đó. Trại hè đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, qua rất nhiều cung đường. Có những ngày chúng tôi phải đi hơn 300km nên cũng không tránh khỏi việc các cháu bị mệt mỏi, rồi có cháu bị dị ứng, bị ốm do chưa quen thời tiết… nhưng Ban tổ chức đã phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý và thực sự hết lòng. Các anh chị em đã không quản ngày đêm, lo lắng, chăm sóc các cháu như người nhà mình vậy để có một Trại hè đến giờ phút này chúng tôi tự thấy là hoàn hảo.

Trại hè năm nay nhận được sự quan tâm rất nhiệt tình và chu đáo của các bậc phụ huynh. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị xin được đến dự Khai mạc và Bế mạc Trại hè. Khi đoàn ở Đà Nẵng, tôi đã gặp một phụ huynh của đoàn Nga đến gặp Ban tổ chức để nói lời cảm ơn. Anh có chia sẻ rằng anh và con trai của mình đều đặn gọi điện cho nhau hàng ngày, nên anh thấy mình như một thành viên của đoàn vậy. Điều đặc biệt là bạn ấy đã nói với bố rằng đất nước mình đẹp nhưng còn nhiều người nghèo, nên chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để giúp được cho các bạn học sinh kém may mắn hơn mình. Rồi có những phụ huynh mang cả những món quà quê đến tặng cho Ban tổ chức thay cho lời cảm ơn. Họ cũng nói rằng Trại hè đã làm dược những điều mà họ không làm được cho con của mình. Điều đó làm chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào!"

Anh Lê Anh Duy, chuyên viên chính Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao:

Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 3Anh Lê Anh Duy: Chúng tôi rất mừng khi đã giữ được ổn định, an toàn trên suốt chuyến đi

"Công tác hậu cần đã được chuẩn bị từ đầu năm để liên hệ với địa phương lên kế hoạch tổ chức. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới sức khỏe, sự đi lại cũng như an toàn của toàn đoàn. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với đội ngũ bác sỹ đi cùng đoàn và lực lượng an ninh của địa phương để làm sao hỗ trợ tốt nhất khi đoàn di chuyển qua mỗi tỉnh thành trên hành trình xuyên Việt. Bản thân tôi rất cố gắng đáp ứng yêu cầu cao nhất trong công tác hậu cần. Và đến bây giờ, khi Trại hè đã đi đến chặng cuối, điều đáng mừng nhất của những người làm hậu cần chúng tôi là giữ được ổn định, an toàn trên suốt chuyến đi; nơi nghỉ và các bữa ăn đều được các thành viên trong đoàn hài lòng.

Có một trải nghiệm mà cá nhân tôi sẽ không thể quên, đó là khi Trại hè đang diễn ra, cả nước chúng ta nhận một tin buồn về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đó, chị Kim Hoa, Trưởng đoàn đã quyết định sẽ thay đổi lịch trình để đoàn có thể kịp về tới Thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ viếng cố Tổng bí thư. Quả thực, khối lượng công việc cần xử lý gấp khi ấy quá lớn, đòi hỏi tất cả Ban tổ chức cùng tham gia giải quyết. Và đến sáng ngày 26/7, đoàn đã dậy từ 3h để lên xe chạy từ Ninh Thuận về Thành phố Hồ Chí Minh, vừa kịp giờ dự lễ viếng Tổng bí thư được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất. Cả đoàn ai cũng xúc động! Tôi chắc rằng sự kiện hy hữu này sẽ trở thành một dấu ấn đậm nét không chỉ đối với bản thân tôi mà còn của tất cả thành viên của Trại hè Việt Nam 2024".

Chị Hoàng Thị Hưng Giang, chuyên viên chính Vụ Thông tin văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao:

Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 4Chị Hoàng Thị Hưng Giang: Hy vọng những tiêu chí lựa chọn đại biểu Trại hè sẽ là mục tiêu phấn đấu của các bạn trẻ kiều bào

"Công tác đại biểu thường rất được Ban tổ chức quan tâm, được rút kinh nghiệm qua các lần tổ chức Trại hè trước. Chúng tôi đã có những tiêu chí rất cụ thể khi lựa chọn đại biểu tham gia Trại hè. Có thể gói gon trong 3 tiêu chí chính: độ tuổi từ 16 đến 25, biết tiếng Việt, và có thành tích trong học tập cũng như trong hoạt động cộng đồng. Từ những tiêu chí đó, chính bà con cộng đồng đã giới thiệu các em và đưa danh sách lên cơ quan đại diện để lựa chọn. Qua đó, chúng tôi có được những thông tin cơ bản về đại biểu, góp phần triển khai chương trình tốt hơn.

Chính vì vậy, công tác đại biểu đã được làm rất chi tiết, có thể ví dụ một việc đơn giản như xếp chỗ ngồi trên xe cũng là việc mà chúng tôi phải để tâm nhiều. Đoàn 120 em được chia thành 3 xe bus, chúng tôi đã tính toán kỹ càng để làm sao các em cùng một xe có thể hòa nhập nhanh và hỗ trợ nhau, và khi xuống xe thì các em cũng có thể nhanh chóng hòa đồng cùng các bạn ở các xe khác. Nhìn thấy nụ cười và niềm hạnh phúc của các em mỗi khi Trại hè kết thúc, chúng tôi thêm tự tin vào những cố gắng của mình, từ công tác tổ chức, xây dựng chương trình, công tác đại biểu… đều cần phải làm bằng tình yêu, sự thấu hiểu. Mong rằng những tiêu chí Ban tổ chức đưa ra sẽ trở thành mục tiêu phấn đấu của các thanh thiếu niên kiều bào, để Trại hè Việt Nam thực sự là một thương hiệu có tiếng vang tốt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".

Chị Nguyễn Minh Ngọc, chuyên viên chính Vụ Thông tin văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao:

Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 5Chị Nguyễn Minh Ngọc: Tôi muốn các em nói tiếng Việt tốt hơn sau khi tham gia hành trình của Trại hè 

"Là một thành viên của Ban tổ chức, tôi cố gắng gần gũi với các em để có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như những điểm còn hạn chế của từng bạn để từ đó có những điều chỉnh kịp thời. Các em phần lớn đều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tiếng Việt nhiều bạn không nói tốt, cộng thêm nhiều điều chưa hiểu rõ về phong tục, tập quán và những gì đang diễn ra trên đất nước Việt Nam nên các em có nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tôi luôn yêu cầu các em nói tiếng Việt với nhau, và mỗi sáng khi lên xe tôi đều bật ca khúc Thương ca Tiếng Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Lúc đầu cũng nhiều em phản đối vì không hợp gu nhạc mà các em thường nghe, nhưng đến mấy ngày gần đây thì chính các em lại nhắc khi tôi chưa kịp bật bài này. Biết là sắp chia tay, nhiều em nói với tôi rằng sẽ nhất nhớ “chị Ngọc”, và nhớ bài hát Thương ca tiếng Việt. Điều đó làm tôi cảm động vô cùng".

Bác sỹ Phạm Tiến Dũng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô: “Các em tham gia Trại hè đã truyền cho tôi thật nhiều năng lượng”.

Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 6Bác sỹ Phạm Tiến Dũng (áo đen) và điều dưỡng Đỗ Thanh Nam

"Trước khi đi Trại hè, tôi đã tham khảo các bác sỹ đồng nghiệp về việc chuẩn bị các vật tư y tế để có sự  chuẩn bị kỹ càng nhất Tuy nhiên, trong quá trình đồng hành cùng Trại hè thì cũng có ít nhiều khó khăn vì mình không thể nào mang theo được tất cả mọi thứ. Qua tham khảo những năm trước thì tôi cũng lường được một số vấn đề về sức khỏe mà các em tham gia Trại hè thường gặp phải, nhưng đến năm nay lại ít gặp, trong khi lại xuất hiện những mặt bệnh khác. Ví dụ như năm nay có một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, đó là có một bạn bị trật khớp cắn khi đang đánh răng. Sự cố này cần có một bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt xử lý, chấn chỉnh để đưa khớp cắn của bệnh nhân về vị trí ban đầu. Tôi đã đưa em đó đến bệnh viện đa khoa gần nhất khách sạn nhưng ở đó lại không có chuyên khoa răng hàm mặt. Hai anh em lại phải di chuyển sang một bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt khác ở xa hơn. Rất may là ở đây các bác sĩ chuyên khoa đã xử lý thành công và đến buổi chiều cùng ngày bạn đã có thể ăn uống bình thường.

Bản thân tôi nhận được rất nhiều từ Trại hè. Đầu tiên, tôi nhận được năng lượng dồi dào từ chính những bạn trẻ tham gia Trại hè. Các bạn nói được nhiều thứ tiếng, hát hay và năng động trong những hoạt động chung, mang lại cho tôi niềm vui khi đồng hành cùng các bạn. Về chuyên môn, trước đây tôi cũng từng đi theo chăm sóc sức khỏe cho những đoàn có số lượng đông cả trăm người nhưng đều là những người có tuổi, dù có bệnh nền nhưng cũng khá ổn định. Các bạn trong Trại hè đều còn rất trẻ, nhưng do sự thay đổi về khí hậu, thời tiết so với các quốc gia mà các bạn đang sống nên các bạn thường găp những vấn đề về sức khỏe do chưa kịp thích nghi. Điều đó cũng cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống, và tôi hy vọng sẽ có thể truyền lại cho các bác sỹ theo đoàn những năm sau".

Anh Nguyễn Văn Tùng, huấn luyện viên Trại hè Việt Nam 2024: “Sẽ hứa hẹn một đêm bế mạc đầy màu sắc và vỡ òa cảm xúc”.
Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 7Anh Nguyễn Văn Tùng: Tôi cố gắng phát hiện và giúp các bạn tỏa sáng theo đúng cá tính của bản thân

"Các bạn trẻ tham gia Trại hè rất năng động và rất nhiều tài năng ở đa dạng các lĩnh vực như hát, múa, nhảy, chơi các loại cụ… Điều tôi quan tâm trong Trại hè là phải phát hiện và giúp các bạn tỏa sáng theo đúng cá tính của bản thân. Mỗi bạn đến từ một quốc gia lại là mỗi phong cách, mỗi cá tính khác nhau. Tôi muốn đưa ra định hướng để làm sao các bạn vẫn được làm đúng sở trường của mình nhưng đồng thời vẫn đi đúng với thông điệp và tinh thần chung của chương trình là giao lưu văn hóa đa quốc gia, dựa trên một điểm chung lớn nhất là niềm tự hào khi là người Việt Nam.

Tôi rất trăn trở việc làm sao để cho nhiều nhất các bạn có thể được lên sân khấu bởi các bạn có rất nhiều tài năng và tinh thần là bạn nào cũng mong muốn được tham gia biểu diễn. Vì vậy tôi đã xây dựng những tiết mục có sự giao lưu giữa các bạn đến từ nhiều nước. Trong một đêm cuối cùng bên nhau, trước khi mỗi bạn sẽ trở về nhà của mình ở các quốc gia khác nhau, sẽ hứa hẹn một đêm bế mạc đầy màu sắc và vỡ òa cảm xúc.

Những người góp phần làm nên thành công của Trại hè Việt Nam 2024 - ảnh 8Các thành viên Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham gia Trại hè Việt Nam 2024

Vâng, 1 đêm bế mạc đầy màu sắc và vỡ òa cảm xúc cùng những trải nghiệm trong suốt hành trình 16 ngày đêm ở Trại hè sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên đối với gần 120 thanh thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè năm nay. Những kỷ niệm ấy sẽ khích lệ các bạn gắn bó hơn với quê hương rất đỗi thân thương của mình!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác