Sôi động đêm doanh nhân Việt kiều ở Thái Lan

(VOV5) - Đêm 18/10, gần 1.000 doanh nhân Việt kiều và Việt Nam cùng đại diện nhiều tổ chức xã hội Việt Nam đã tham dự Đại hội Hiệp hội doanh nhân Thái-Việt.

Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, nhiều doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan, đại diện doanh nghiệp một số tỉnh của Việt Nam cũng tham dự.

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước Người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng Giấy khen của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài cho Hiệp hội doanh nhân Thái- Việt vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Thái Lan-Việt Nam.

soi dong dem doanh nhan viet kieu o thai lan hinh 0

Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đánh giá cao hoạt động
của BAOTV trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại hai nước.


Là một Tổ chức trực thuộc Tổng Hội Việt Kiều toàn Thái Lan, BAOTV thành lập năm 2009 và vừa mới khai trương trụ sở hoạt động vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên Hiệp hội đã có hàng loạt các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, kết nối thành công cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Kiều với các doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức cuộc tọa đàm tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Thái Lan cho các hội viên, đón các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường Thái Lan.

Hiệp hội còn có các hoạt động xã hội như quyên góp cho quỹ "Vì người nghèo" của Việt Nam, các hoạt động từ thiện quyên góp tiền cho những Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn...

soi dong dem doanh nhan viet kieu o thai lan hinh 1

Chủ tịch BAOTV Nguyễn Quang Trung cho biết doanh nhân Việt Kiều
sẽ tiếp tục là cầu nối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.


Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, trong thời gian qua, Hiệp hội còn chú trọng đến vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc, kêu gọi bà con Việt kiều hướng về quê hương đất nước, kêu gọi mọi thành viên trang phục quần áo dân tộc, đặc biệt các cháu và chị em phụ nữ mặc áo dài trong các dịp lễ tết, ngày Quốc khánh mùng 2/9 hay các sự kiện mà Hiệp hội tổ chức hay tham dự.

Chính vì vậy tuy cơ sở vật chất mới ban đầu chưa có nhiều, ban lãnh đạo Hiệp hội đa phần cũng chưa có kinh nghiệm tổ chức hoạt động hội, tuy nhiên với sự đoàn kết gắn bó vốn có của những người con xa quê hương, sự nhiệt tình của các thành viên dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Quang Trung, tháng 6 vừa qua Hiệp hội đã thông qua được Bảng điều lệ chính thức, quy định rõ Đường lối phát triển và các nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Hiệp hội đã có số lượng hội viên lên tới hơn một ngàn một trăm doanh nghiệp, trực thuộc 12 Chi hội là các Hội doanh nhân của 12 tỉnh thành Thái Lan.

soi dong dem doanh nhan viet kieu o thai lan hinh 2

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành khẳng định tiếp tục
dành sự hỗ trợ BAOTV và tuyên bố tên tân Chủ tịch BAOTV.


Đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam cũng như Chủ tịch Hiệp hội đối với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nhân Việt kiều với doanh nhân Việt Nam, giữa các tỉnh Thái Lan, đặc biệt là các tỉnh vùng Đông Bắc với nhiều tỉnh của Việt Nam, Bộ Ngoại giao mà trực tiếp là Thứ trưởng Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài Vũ Hồng Nam đã tham dự Đại hội và trao tặng ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội và trao tặng cho Hiệp hội Giấy khen của Ủy ban.

Việc chính thức thành lập và duy trì hoạt động rất hiệu quả của Hiệp hội Doanh nhân Thái- Việt được coi là một nỗ lực lớn của các doanh nhân Việt kiều nói riêng và doanh nhân Việt Kiều tại vùng Đông Bắc Thái Lan nói chung, bởi cách đây không lâu, việc thành lập các Hiệp hội chính thức của Việt kiều tại Thái Lan còn gặp nhiều khó khăn về mặt thủ tục hành chính.

Ngay cả việc thành lập Hội Việt kiều tại các tỉnh vẫn chưa hoàn thành, một phần do số lượng Việt kiều tại đó tập trung tản mát và có số lượng quá ít. Vì vậy việc hình thành các Hội nghề nghiệp như Hiệp hội doanh nhân còn khó khăn hơn.


Sôi động đêm doanh nhân Việt kiều ở Thái Lan - ảnh 4

Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Vũ Hồng Nam
trao Giấy khen cho Hiệp hội. Ảnh : Cảnh Tiêu


Tham dự Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành đánh giá, một trong những thành công của Hiệp hội thời gian vừa qua là đã giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác tốt với Đại sứ quán, Lãnh sự quán và các cơ quan hữu quan của Thái Lan và Việt Nam, tạo được dấu ấn cũng như hỗ trợ kinh tế địa phương tại các tỉnh mà Hiệp hội có Hội doanh nghiệp Thái- Việt Nam hoạt động.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cũng khẳng định sẽ hỗ trợ hoạt động hội trong thời gian tới, đặc biệt Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tạo những kết nối cả về mặt xã hội lẫn kinh tế thương mại để giúp các doanh nghiệp Việt Kiều trong việc làm ăn kinh tế với doanh nghiệp Việt Nam cũng như với các doanh nghiệp của Thái Lan.

soi dong dem doanh nhan viet kieu o thai lan hinh 4

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam chúc mừng tân chủ tịch BAOTV Hồ Văn Lâm (phải).


Tại Đại hội cũng diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc quê hương do bà con Việt Kiều biểu diễn cũng như một số hoạt động tài trợ của các doanh nghiệp Việt Kiều và doanh nghiệp Việt Nam cho con em Việt kiều.

Đêm 18/10, Đại hội lần thứ 2 Hiệp hội doanh nhân Thái-Việt Nam sau phiên làm việc và bầu cử đã chọn ông Hồ Văn Lâm làm Chủ tịch mới của Hiệp hội doanh nhân Thái- Việt nhiệm kỳ 2015-2017.

Phản hồi

Các tin/bài khác